Bến xe “lậu” giữa Thủ đô: Kiên quyết đóng cửa, gắn trách nhiệm lãnh đạo

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 17/03/2022 08:38

Sau khi Tạp chí GTVT đăng bài "Bến xe "lậu" ngang nhiên hoạt động giữa Thủ đô: Vì sao khó dẹp?", Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm.

Bãi xe số 8 Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho xe khách vào hoạt động.

Bãi xe số 8 Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho xe khách vào hoạt động.

Gắn trách nhiệm lãnh đạo

Sở GTVT Hà Nội vừa có Công văn số 1040 do Phó Giám đốc Đào Việt Long ký gửi UBND quận Hoàng Mai, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội về việc xử lý vi phạm trong hoạt động tổ chức trông giữ phương tiện, bốc xếp hàng hóa tại bãi xe số 8 Trần Thủ Độ.

Công văn cho biết, bãi xe số 8 Trần Thủ Độ thuộc khu đất P2, khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Q.Hoàng Mai) không đủ điều kiện trông giữ phương tiện giao thông, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép.

Ngày 4/10/2021, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản số 4451 đề nghị Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện, bốc xếp hàng hóa trái phép.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu UBND quận Hoàng Mai tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định.

Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo Đội TTGT có liên quan khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ các vi phạm theo phản ánh; gắn trách nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở và Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải có liên quan trong thực thi công vụ.

Tiếp tục thực hiện các nội dung đã giao tại văn bản số 769 ngày 25/2/2022 của Sở GTVT; khẩn trương tổng hợp báo cáo kết quả về Sở GTVT theo đúng quy định.

Kiên quyết đóng cửa bãi xe

Liên quan tới hoạt động của bãi xe số 8 Trần Thủ Độ, ngày 15/3, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Cao Văn Hiệp đã trực tiếp chỉ đạo Đội GTVT quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra, xử lý lập biên bản đơn vị quản lý, khai thác bãi xe.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản lỗi: “Thành lập bãi trông xe không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý khu đất chấm dứt ngay việc tổ chức bãi đỗ xe.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, xử lý bãi xe không phép tại địa chỉ số 8 Trần Thủ Độ.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, xử lý bãi xe không phép tại địa chỉ số 8 Trần Thủ Độ.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Ngô Quốc Cường - Đội trưởng Đội TTGT quận Hoàng Mai (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết, đơn vị thường xuyên tăng cường kiểm tra xử lý, thậm chí nhiều lần xử phạt. Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn nên chủ bãi vẫn vi phạm.

Theo ông Cường, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Thanh tra Sở sẽ có văn bản kiến nghị UBND quận Hoàng Mai tiến hành cưỡng chế, đóng cửa bãi xe này.

“Nhằm ngăn chặn tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn, chúng tôi cũng đã làm việc và yêu cầu Bến xe Nước Ngầm tăng cường công tác quản lý đối với các phương tiện hoạt động tại bến, tuyệt đối không để các xe khách tự ý di chuyển ra ngoài để bắt khách, nhận hàng hóa gây mất trật tự an toàn giao thông. Nếu phát hiện các xe vi phạm, chúng tôi sẽ lập danh sách báo cáo Sở GTVT Hà Nội xem xét đình tài, cắt lốt”, ông Cường cho hay.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với báo chí, chuyên gia giao thông, TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, việc dẹp các bãi xe không phép không khó nếu chính quyền địa phương kiên quyết.

“Không ít bãi xe còn tồn tại, tái diễn vi phạm vì có người “chống lưng”, có lợi ích nhóm. Chủ tịch TP Hà Nội từng yêu cầu gắn trách nhiệm chủ tịch UBND các quận về việc để tồn tại các bãi xe không phép. Vậy, quận nào để xuất hiện tình trạng trên lãnh đạo TP cần kiên quyết truy trách nhiệm, xử lý”, TS. Thủy nói.

Như Tạp chí GTVT phản ánh trong bài "Bến xe lậu ngang nhiên hoạt động giữa Thủ đô: Vì sao khó dẹp?, bãi xe trái phép ở số 8 Trần Thủ Độ thực chất là khu đất dự án rộng khoảng 1.500m2.

Từ 16/01/2019 đến hết ngày 15/07/2019, theo công văn chấp thuận của Sở GTVT Hà Nội, bãi xe này được phép trông giữ xe ôtô loại từ 5 - 8 chỗ. Lợi dụng chính điều này, nơi đây đã trở thành điểm tập kết xe không có luồng tuyến và tự do đón trả khách.

Theo quy định, khi đã hết thời hạn nêu trên, bãi số 8 Trần Thủ Độ phải đóng cửa không được phép trông giữ xe. Tuy nhiên, từ tháng 8/2019 đến nay, hoạt động này vẫn công khai diễn ra như thách thức cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn

Bình luận