Xét tuyển sinh viên giỏi vào ngành lao động

Xét tuyển sinh viên giỏi vào ngành lao động

Sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc và đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi sẽ được xét tuyển là công chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động Anh ủng hộ việc giảm chi phí đồng phục học sinh

Bộ Lao động Anh ủng hộ việc giảm chi phí đồng phục học sinh

Ngày 25/8, bà Angela Rayner, Bộ trưởng Lao động Anh viết thư kêu gọi Bộ Giáo dục nước này chấm dứt sự vô lý về giá đồng phục học sinh.

Nữ sẽ làm thêm 5 năm, nam thêm 2 năm mới được nghỉ hưu?

Nữ sẽ làm thêm 5 năm, nam thêm 2 năm mới được nghỉ hưu?

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo mới về Bộ Luật Lao động sửa đổi. Theo đó, cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.

Bộ Lao động đề xuất nghỉ Tết 7 ngày

Bộ Lao động đề xuất nghỉ Tết 7 ngày

Trong 7 ngày nghỉ Tết, người lao động có 2 ngày nghỉ cuối tuần và 5 ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật lao động.

Xã hội
Bộ LĐTBXH đề xuất nâng giờ làm thêm 400 giờ/năm

Bộ LĐTBXH đề xuất nâng giờ làm thêm 400 giờ/năm

Một điểm mới trong dự thảo Luật Lao động sửa đổi lần 2 là đề xuất nâng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm (thay vì 600 giờ/năm như dự thảo lần 1), tăng 100 giờ/năm so với quy định hiện hành.

Lái xe biển xanh tát cảnh sát bị chấm dứt hợp đồng lao động

Lái xe biển xanh tát cảnh sát bị chấm dứt hợp đồng lao động

Bộ Lao động chấm dứt hợp đồng với tài xế Nguyễn Duy Thanh, người điều khiển chiếc Fortuner biển xanh không chấp hành hiệu lệnh giao thông, có hành vi tát cảnh sát cơ động.

Xã hội
Sẽ giữ nguyên tuổi nghỉ hưu cho lao động làm nghề độc hại

Sẽ giữ nguyên tuổi nghỉ hưu cho lao động làm nghề độc hại

Trước mắt có thể tăng tuổi nghỉ hưu ở khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực doanh nghiệp (DN) sẽ tăng sau. Giữ nguyên độ tuổi lao động làm khu vực độc hại, lao động ở khu vực đặc biệt, nữ là 50, nam là 55 tuổi.

Thưởng Tết năm 2017 có thể không cao hơn năm trước

Thưởng Tết năm 2017 có thể không cao hơn năm trước

Tiền thưởng dịp Tết Đinh Dậu có thể tương đương năm 2016, với mức bình quân trên 5 triệu đồng.

Hơn 500 trường CĐ, Trung cấp CN chính thức về Bộ Lao động

Hơn 500 trường CĐ, Trung cấp CN chính thức về Bộ Lao động

Lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã diễn ra ngày 9/11 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh xã hội (LĐTBXH).

Thái Lan tạm hoãn đăng ký cho lao động Việt Nam

Thái Lan tạm hoãn đăng ký cho lao động Việt Nam

Thái Lan quyết định chưa tổ chức đăng ký hợp pháp hóa cho lao động VN để tạo điều kiện cho người đang làm việc ở nước này.