Cảnh sát 141 Hà Nội liên tiếp bắt các đối tượng trộm xe máy, tàng trữ ma tuý

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 28/10/2022 09:03

Chỉ trong 1 giờ, Cảnh sát 141 liên tiếp bắt các đối tượng trộm xe máy, tàng trữ ma tuý để xử lý theo quy định.

Một giờ cảnh sát 141 liên tiếp bắt đối tượng trộm xe máy, tàng trữ ma tuý - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng tàng trữ ma tuý tại cơ quan công an phường Khương Mai, Hà Nội

Ngày 28/10, trao đổi với PV Tạp chí Giao thông vận tải, Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y14/141 Công an TP Hà Nội xác nhận, chỉ trong 1 giờ của ca công tác, Tổ Y14/141 bắt 2 vụ, trong đó một vụ có đối tượng trộm cắp xe máy đang trên đường tẩu thoát và vụ còn lại đối tượng tàng trữ ma tuý lưu thông trên đường.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương thông tin cụ thể, vào chiều 27/10, Tổ công tác đặc biệt Y14/141 Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ tại đường Trường Chinh thuộc địa bàn Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội).

Đến khoảng 15h30 chiều 27/10, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH mang BKS 30H-4394 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Thay vì chấp hành, nam thanh niêm điều khiển xe SH 30H-4394 quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều trên vỉa hè. Đến trước số nhà 108 Trường Chinh, nam thanh niêm dùng tay trái ném hộp màu xanh vào nhà số 108 Trường Chinh, sau đó lái xe ngã ra đường. Thấy vậy, tổ công tác áp sát khống chế, đồng thời đưa nam thanh niên cùng hộp màu xanh về chốt kiểm tra.

Một giờ cảnh sát 141 liên tiếp bắt đối tượng trộm xe máy, tàng trữ ma tuý - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng trộm xe máy tại cơ quan công an phường Khương Mai, Hà Nội

Qua kiểm tra phát hiện bên trong hộp màu xanh có chứa 3 túi nilông màu trắng, nghi là ma tuý đá… Điều tra tại chỗ, nam thanh niên khai nhận tất cả là ma tuý đá, được mua  ở đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) với giá 30 triệu đồng đang trên đường mang về sử dụng thì bị bắt. Danh tính của nam thanh niên này được làm rõ là Phan Hồng Minh (SN 1969, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, 13h30 ngày 27/10, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 89M1-161.62 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác yêu cầu nam thanh niêm xuất trình GPLX, đăng ký xe nhưng người này không xuất trình. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai nhận, xe máy  89M1-161.62 trên mới trộm được ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Danh tính của nam thanh niên được làm rõ là Đinh Trọng Hải (SN 1988, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội).

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác Y14/141 đã đưa các đối tượng cùng tang vật về ban giao cho Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định", Thiếu tá Nguyễn Văn Khương cho hay.

Ý kiến của bạn

Bình luận