Cập nhật giờ mở, đóng tuyến tàu Cát Linh – Hà Đông từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán 2023

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Vận tải 21/01/2023 13:01

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán 2023, tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông duy trì hoạt động để phục vụ khách, song giờ đóng, mở tuyến khác nhau.

Cập nhật giờ mở, đóng tuyến tàu Cát Linh – Hà Đông từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1.

Tuyến tàu điện Cát Linh- Hà Đông có giờ mở, tuyến khác nhau trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán năm 2023

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro, đơn vị vận hành) cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán 2023, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

Tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu đi lại dịp này, giờ hoạt động của tuyến Cát Linh – Hà Đông trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết có sự thay đổi và khác ngày thường. Cụ thể: ngày mùng 1 Tết hoạt động từ 10h -18h; mùng 2 Tết từ 8h30-19h30; mùng 3 Tết từ 6h30 -20h30; mùng 4 Tết từ 6h -21h; mùng 5 Tết từ 5h30 -22h.

Trong khung giờ trên, các đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông vận hành liên tục, với tần suất 10 phút có một chuyến tàu dừng đón, trả khách tại các nhà ga.

Về giá vé, vé lượt tàu Cát Linh – Hà Đông được tính theo quãng đường di chuyển thực tế, với giá vé vào ga đầu là 8.000 đồng, di chuyển thêm mỗi ga cộng thêm hơn 1.000 đồng. Nếu đi toàn tuyến 13,05km từ ga Yên Nghĩa đến Cát Linh và ngược lại có giá vé 15.000 đồng/lượt. Vé mua theo ngày có mức 30.000 đồng/vé và không giới hạn số lượt di chuyển trong cùng một ngày.

Khách sử dụng vé tháng được sử dụng bình thường trong dịp này. Trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi hoặc đối tượng có vé xe buýt miễn phí được phát vé 0 đồng để đi tàu Cát Linh – Hà Đông như những trong năm.

Hành khách mua vé trực tiếp tại các sảnh tầng 2 của các nhà ga trên tuyến, mua trực tiếp tại quầy hoặc máy bán vé tự động.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông có chiều dài 13,05km, từ phố Cát Linh (quận Đống Đa) đến bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội), trên tuyến có 12 nhà ga, với khoảng cách trung bình cách nhau 1km.

Tuyến Cát Linh – Hà Đông bắt đầu được đưa vào khai thác, chở khách từ 6/11/2021. Đây là dịp Tết Nguyên đán thứ hai tuyến đường sắt đô thị này được đưa vào phục vụ hành khách.

Tết Nguyên đán năm trước, tuyến Cát Linh – Hà Đông được nhiều người dân Thủ đô và các nơi khác lựa chọn là điểm đến tham quan, đi lại để du xuân.

Ý kiến của bạn

Bình luận