CSGT mời tài xế xe Duy Quý làm việc vụ cầm dao dọa lái xe khác trên cao tốc

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 11/11/2022 16:49

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã mời tài xế nhà xe Duy Quý cầm dao hăm doạ tài xế lái ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an mời làm việc tài xế nhà xe Duy Quý cầm dao hăm dọa trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế nhà xe Duy Quý cầm dao hăm dọa lái xe khác trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Chiều 11/11, Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa trực tiếp liên hệ với hai tài xế liên quan vụ dùng hung khí đe dọa trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 10/11 để mời đến cơ quan Công an làm việc.

Theo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7, đơn vị đã tiếp nhận tin báo cùng bản tường trình và clip do tài xế ô tô du lịch BKS 51G - 54.52 cung cấp. Đồng thời đề nghị tài xế xe khách 29 chỗ ngồi là người cầm hung khí đe dọa phải có mặt tại trụ sở để lấy lời khai.

Tài xế xe khách 29 chỗ tên Hợi điều khiển xe khách BKS 63B-011.62 thuộc nhà xe Duy Quý, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), còn tài xế xe du lịch là Trần Hồ Kiệt (32 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô BKS 51G-554.52.

Trước đó, Tạp chí GTVT đã thông tin, khoảng 15h ngày 10/11, anh Kiệt điều khiển ô tô BKS 51G - 54.52 chở khách chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, từ hướng miền Tây đi TP.HCM. Khi xe vào địa phận tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với xe anh Hợi.

Do xe khách không dừng lại, anh Kiệt tăng tốc đuổi theo đến địa bàn huyện Bến Lức thì chặn được xe khách để nói chuyện. Lúc này, tài xế xe khách chạy vượt lên trên chặn đầu xe của anh Kiệt rồi lấy trong xe ra một vật giống thanh kiếm Nhật đi tới đập cửa kính và có hành vi đe dọa anh Kiệt. Anh Kiệt cố thủ trong xe cầm điện thoại di động quay lại những hành động của tài xế Hợi và đăng tải lên mạng xã hội.

Ý kiến của bạn

Bình luận