Cục CSGT triệu tập nhà xe biến đường cao tốc thành 'bến cóc'

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 05/03/2020 05:49

Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ triệu tập, xử phạt các nhà xe đón trả khách trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, sau phản ánh của Tạp chí GTVT

XEM THÊM >> Các nhà xe bất chấp nguy hiểm, vô tư đón trả khách trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Chiều 4/3, trao đổi với Tạp chí GTVT, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và Điều tra tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) thừa nhận tình trạng trên và cho rằng nguyên nhân do người dân và tài xế xe khách thiếu ý thức, thiếu hiểu biết.

“Sau khi nhận được phản ánh từ Tạp chí GTVT, Cục CSGT đã ra thông báo xử phạt nguội và triệu tập 11 nhà xe lên làm việc”, thượng tá Nhật thông tin.

Sau khi ra thông báo vi phạm, cảnh sát đã yêu cầu nhà xe này đến trụ sở Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để lập biên bản và ra quyết định xử phạt.

Vị này cho biết thêm, trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, tiếp tục xử lý nghiêm đối với các nhà xe vi phạm việc đón, trả khách trên các tuyến đường cao tốc, đặc biệt là tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, cần được xử lý triệt để.

20200301_152425
Lái xe đón trả khách trái phép trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước GPLX 2-4 tháng: Ảnh: Lê Minh

Cũng theo ông Nhật, trong thời gian qua, lực lượng CSGT trên tuyến đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.40 trường hợp vi phạm, ra Quyết định XPHC 7,8 tỉ đồng; tước GPLX 767 trường hợp; tạm giữ 22 phương tiện. Trong đó, xử lý 124 trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ, trả khách trên đường cao tốc và xử lý 168 trường hợp chạy xe ở làn khẩn cấp.

"Để đảm bảo an ninh, an toàn trên đường cao tốc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xuyên tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm tải trọng xe và dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc. Đồng thời đề nghị Chủ đầu tư dự án khi phát hiện xe vi phạm tải trọng, dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc thì báo ngay cho lực lượng CSGT xử lý phạt nguội”, ông Nhật cho hay.

Cùng ngày, trao đổi với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (MPC - nhà đầu tư) cho biết, tình trạng tài xế điều khiển xe từ 16, 24, 29 chỗ đến xe giường nằm chất lượng cao 45 chỗ vẫn tái diễn cảnh dừng đón trả khách. Từ khi hoạt động đến nay, đơn vị thường xuyên cử nhân viên tuần tra, ghi hình nhà xe vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát, gửi thông báo đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT phạt nguội. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ giảm chút ít.

Đại diện MPC cho hay, khi bị nhắc nhở, ghi hình vi phạm, nhiều tài xế và phụ lái không hợp tác mà còn hành hung, đe dọa nhân viên tuần tra cao tốc. Gần đây nhất, khoảng cuối tháng 12/2019, khi bị nhân viên tuần tra cao tốc phát hiện, nhắc nhở không dừng đỗ đón trả khách tại 182+500, tài xế xe khách tuyến Bắc - Nam tạt đầu, ép xe ô tô tuần tra vào làn đường khẩn cấp. Nhóm tài xế, phụ lái nhà xe này còn đe dọa, hành hung nhân viên tuần tra đường cao tốc.

“Từ đầu năm 2019 đến nay, qua hệ thống camera giám sát và tuần tra lưu động, đơn vị đã phát hiện 68 lượt xe khách dừng đỗ sai quy định trên cao tốc. Trong đó, riêng tháng 2/2020, phát hiện 4 trường hợp vi phạm", đại diện MPC thông tin.

20200304_235534
Chủ đầu tư cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ yêu cầu chủ doanh nghiệp và lái xe ký cam kết không vi phạm lỗi dừng đỗ, đón trả khách trái phép trên tuyến. Ảnh: Lê Minh

Cũng theo MPC, sau khi thống kê ghi lại các phương tiện vi phạm kèm theo thông tin về Biển kiểm soát, hình ảnh, chữ ký xác nhận của lái xe hoặc chủ phương tiện, đơn vị này sẽ gửi thông báo đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT - Bộ Công an và các Sở GTVT các tỉnh  đề nghị xử lý phạt "nguội".

Về hàng người dân dân phá rào mở lối lên cao tốc, cụ thể tại km 182+500, đại diện MPC cho biết, tình trạng này mới phát sinh và sẽ cho khắc phục ngay.

Trước đó, như Tạp chí Giao thông vận tải đã phản ánh tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả, sang khách sai quy định trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận Hà Nội diễn ra một cách công khai.

Theo ghi nhận, dọc tuyến cao tốc dài 30km qua xuất hiện hàng loạt điểm tập kết ô tô khách, dừng xe đón trả khách. Nhiều điểm đen hình thành như: km182 giao với đường Vành đai 3 trên cao; km 186-188; km 189-190; km 200-207.

20200305_000044
Trong tháng 2/2020, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ xác nhận có ít nhất 4 phương tiện vi phạm lỗi dừng đỗ trên tuyến. Đông thời, đơn vị này đã có báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ 1, Cục CSGT - Bộ Công An đề nghị xử lý phạt nguội các vi phạm.

Tại km188, gần trạm soát vé cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội), PV ghi nhận tài xế các nhà xe như: Quảng Mận - Quang Thu, Trung Thành, Thành Thảo, Sơn Hà, Bẩy Sơn, Đức Khang, Hà Trung, Hà Trang… lợi dụng điểm mù camera giám sát, dừng xe đón trả khách và hàng hóa gây lộn xộn. 

Còn tại km 186, đoạn qua địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, cảnh xe dù - bến cóc hoạt động tấp nập hơn. Nhiều tài xế dừng phương tiện 10-15 phút để chờ đợi hành khách, hàng hóa. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại km 187 giao với cầu vượt Đông Mỹ, hàng loạt xe ôm thường xuyên đi ngược chiều trên cao tốc để vợt khách. Nhiều hộ dân phá rào thép, tôn hộ lan để vận chuyển hàng hóa. 

20200305_001247
 
20200229_164649
Những con đường "độc đạo" kết nối với "bến cóc" tại km182-186 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Ảnh: Lê Minh

 Một người dân bán nước tại gầm cầu vượt Đông Mỹ còn nhận đặt vé tất cả các hãng xe khách đường dài đi Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La. Sau khi có khách đặt vé, người này gọi điện báo số lượng khách rồi tìm đủ mọi cách đưa khách băng qua hàng thép B40 lên đường cao tốc để đón xe.

Đặc biệt, hàng chục chiếc ôtô khách, loại 45 chỗ, thường xuyên "trưng dụng" 2/3 lòng đường làm "bến dù" để hoạt động đón, trả và sang khách ở 186-188 cao tốc huyết mạch Bắc Nam. Nhiều tài xế thường qua lại tuyến đường này khẳng định tình trạng trên khá quen thuộc.

Ý kiến của bạn

Bình luận