Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức khai thác

Đường sắt 06/11/2021 11:13

Sáng 6/11, Bộ GTVT phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào khai thác Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh; cùng đại diện lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, Bộ GTVT, đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng…

A6-06732
Ông Vũ Hồng Phương – Giám đốc Ban QLDA Đường sắt phát biểu khái quát về dự án

Báo cáo về dự án, ông Vũ Hồng Phương – Giám đốc Ban QLDA Đường sắt cho biết, Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài chính tuyến 13,05 km, toàn bộ đi trên cao (điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa, có 12 nhà ga trên cao) và khu Depot tại Phú Lương, quận Hà Đông. Công trình được thiết kế theo chuẩn đường sắt đôi, khổ 1.435 mm; tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác là 35 km/h; thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông hoặc ngược lại là 23,63 phút; khi đưa vào khai thác thương mại sẽ hoạt động liên tục từ 5h-22h30 hàng ngày. Vào khung giờ cao điểm, các đoàn tàu chạy giãn các tần suất 6 phút có một đoàn tàu cập ga với sức chở tối đa 960 người/đoàn. Vào giờ bình thường, tàu khai thác với tần suất 10 phút/chuyến. Lưu lượng vận chuyển tối đa 1,02 triệu người/ngày.

1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu bàn giao dự án

Đại diện chủ đầu tư Bộ GTVT lên bàn giao dự án cho TP. Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là dự án đường sắt đô thị thí điểm đầu tiên. Trải qua nhiều giai đoạn, Bộ GTVT đã hoàn thành nghiệm thu hoàn thành Dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định và được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu đủ điều kiện. Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP. Hà Nội; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đường sắt tiếp tục thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống và yêu cầu Tổng thầu phối hợp triển khai công tác vận hành cũng như thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng theo hợp đồng.

2
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tiếp nhận bàn giao

Đại diện TP. Hà Nội lên tiếp nhận bàn giao, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn chia sẻ sự vui mừng khi cuối cùng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và của cả nước được bàn giao, đi vào vận hành. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, TP. Hà Nội sẽ có 10 tuyến với tổng chiều dài 417,8 km. Với tiến độ 8-10 năm mới xây xong một tuyến như hiện tại, sắp tới rất cần các chính sách khuyến khích vốn ODA và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ vì đường sắt đô thị là loại hình vận chuyển khối lượng lớn ưu việt. Xác định đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là dự án thí điểm có ý nghĩa rất quan trọng, TP. Hà Nội đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp với Bộ GTVT để thực hiện các công tác, đặc biệt là giải phóng mặt bằng. Dù gặp nhiều thăng trầm, thách thức nhưng đến nay dự án đã được chấp thuận nghiệm thu, Công ty Metro Hà Nội cũng đã sẵn sàng nhân lực và năng lực, Sở GTVT đã chuẩn bị tốt năng lực quản lý. Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận bàn giao Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Vào 7h25 phút, Lễ ký kết biên bản Bàn giao Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Chính phủ, TP. Hà Nội, Bộ GTVT.

3
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn ký kết biên bản bàn giao dự án

 

4

Ngay sau Lễ ký kết, vào 7h30, chuyến tàu Cát Linh – Hà Đông đầu tiên đã chính thức khai trương. Lãnh đạo Bộ GTVT cùng nhiều đại biểu các Bộ, Ban, ngành và phóng viên báo chí đã được trải nghiệm chuyến tàu đầu tiên của tuyến Cát Linh – Hà Đông.

IMG_4772
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có mặt trên chuyến tàu khai trương tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Chia sẻ cảm xúc khi tuyến Cát Linh - Hà Đông chính thức đi vào hoạt động, ông Vũ Hồng Trường – Tổng giám đốc Công ty Hà Nội Metro rất vui mừng khi sự kiện bàn giao, khai trương chuyến tàu đầu tiên vận hành theo đúng kế hoạch, đặc biệt nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông. Ông Vũ Hồng Trường ước tính chuyến tàu khai trương có khoảng 5-600 người và hi vọng càng ngày sẽ càng có đông người đi.

Các hành khách có mặt trên chuyến tàu đầu tiên đều có chung cảm giác tàu chạy rất êm, ít rung lắc, cách âm tốt, gần như không có tiếng ồn. Trên tàu có nhân viên hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại mỗi ga, tàu dừng khoảng 5’ để cho hành khách lên, xuống. Tàu có loa phát thanh hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tại sân ga cũng có lực lượng nhân viên nhắc nhở, hướng dẫn hành khách đảm bảo an toàn.

Ngay sau chuyến tàu khai trương, vào 8h30, nhà ga mở cửa bán vé cho những người dân đầu tiên đi tàu Cát Linh - Hà Đông.

IMG_4715
Trên tàu có nhân viên hướng dẫn, nhắc nhở hành khách thực hiện quy tắc an toàn
IMG_4718
Sơ đồ điện tử các ga trên tàu

 

IMG_4730
Thang máy riêng cho người khuyết tật

 

IMG_4731
Cửa lên tàu tại sân ga

 

IMG_4709
Hành khách có thể mua vé tại quầy bán vé tự động

 

IMG_4776
Ngoài ra, hành khách vẫn có thể mua vé trực tiếp tại quầy

 

IMG_4783
Vị khách vui mừng khi là một trong những người đầu tiên mua được vé tàu Cát Linh - Hà Đông

 

IMG-4694
Hành khách đi tàu sẽ được phát sổ tay hướng dẫn

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận