Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu, bán online vé tàu Đà Lạt-Trại Mát

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
02/03/2022 13:27

Trong tháng 3 này, ngành Đường sắt tiếp tục điều chỉnh biểu đồ chạy tàu khách trên tuyến Bắc - Nam, đồng thời bán online vé tàu Đà Lạt - Trại Mát.

IMG_5241

Theo đó, giữa Hà Nội – TP Hồ Chí Minh chạy thường xuyên hằng ngày các đôi tàu SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12.

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang, tàu chỉ chạy dịp cuối tuần. Tàu SNT2 (TP Hồ Chí Minh đi ga Nha Trang) xuất phát các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Tàu SNT1 (ga Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh) xuất phát vào các ngày thứ 6, Chủ nhật hằng tuần.

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết, đôi tàu SPT1/SPT2 chỉ chạy các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật hằng tuần.

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, tạm dừng chạy đôi tàu SE21/SE22. 

Tại khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã cho tạm dừng chạy đôi tàu NA1/NA2 giữa Hà Nội - Vinh từ 21-2.

Bên cạnh đó, ngành Đường sắt vẫn tiếp tục áp dụng các chương trình khuyến mãi như giảm giá mua vé xa ngày, khứ hồi, tập thể, nguyên khoang, nguyên toa...

Trong đó, chương trình bán vé nguyên khoang, nguyên toa được áp dụng đến ngày 25/4/222. Hành khách mua nguyên phòng khoang 4, khoang 6 được giảm 10% giá vé; Hành khách mua nguyên toa được giảm 15% giá vé. Hành khách được phục vụ bữa ăn miễn phí trên tàu.

Chương trình giảm giá 50% cho 19.000 vé trên tất cả các đoàn tàu áp dụng đến ngày 31/3/2022.

da_lat4.
Tàu Đà Lạt - Trại Mát

Cũng kể từ tháng 3 này, hành khách có thể đặt chỗ online tàu Đà Lạt - Trại Mát thông qua các kênh bán vé của ngành Đường sắt, thay vì phải mua trực tiếp. Trước đó, các đoàn tàu trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát đã hoạt động trở lại từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sau hơn nửa năm phải tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tàu Đà Lạt – Trại Mát được vận hành cố định các ngày thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hằng tuần, với ít nhất 2 đôi mỗi ngày. Trong đó, tàu ĐL5 xuất phát từ ga Đà Lạt lúc 9:50, đến Trại Mát lúc 10:20. Chiều ngược lại, tàu ĐL6 rời ga Trại Mát lúc 10:50 và đến Đà Lạt lúc 11:20. Buổi chiều, tàu ĐL11 rời Đà Lạt lúc 16:05, đến Trại Mát lúc 16:35; tàu ĐL12 rời Trại Mát lúc 17:05 đến Đà Lạt lúc 17:35.

Ngoài các đoàn tàu trên, còn 4 đôi tàu khác nằm trong phương án hoạt động trên tuyến, khi nhu cầu tăng cao sẽ cho chạy để phục vụ khách.

Có 2 mức giá trên chuyến tàu Đà Lạt – Trại Mát là 88.000 đồng và 98.000 đồng/vé. Nếu mua vé cả hai lượt, khách sẽ được giảm giá 25%. Ngoài ra, các đơn vị hoặc cá nhân mua vé tập thể cũng sẽ được giảm giá từ 15%-40%, tuỳ thuộc vào số lượng vé.

Khoảng cách giữa hai ga Đà Lạt và Trại Mát chỉ dài khoảng 7km. Tuy nhiên, để trải nghiệm quãng đường ngắn nhưng thơ mộng này, du khách cần phải bỏ ra khoảng 1 tiếng đồng hồ cho cả chiều đi lẫn chiều về. Lý do là tốc độ của tàu chỉ rơi vào khoảng 15km/giờ.

Sở dĩ tàu chạy chậm là để tạo điều kiện cho du khách thoải mái ngắm vẻ đẹp lãng mạn của Đà Lạt qua khung cửa sổ của xe lửa. Du khách sẽ được ngắm nhìn đồi thông, vườn hoa đủ sắc màu, vườn rau xanh ngát…

Toa tàu được thiết kế giống với toa tàu cổ cách đây gần 100 năm, giúp du khách có thêm cảm hứng “sáng tác” những bức ảnh “check-in” làm kỷ niệm hoặc đăng lên mạng xã hội để “sống ảo”.

Ngoài ra, du khách còn được tham quan nhà ga Đà Lạt, công trình nổi bật với kiến trúc kiểu Pháp, được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 20. Ga được thiết kế với hình dáng như núi Langbiang huyền thoại với chiều dài 66,5m, chiều ngang 14,1 m, chiều cao 11 m.

Tuyến Đà Lạt – Trại Mát, được người Pháp bắt đầu xây dựng từ năm 1908 và đến năm 1932, là đoạn đường sắt còn lại của tuyến đường sắt leo núi Tháp Chàm – Đà Lạt trước đây với chiều dài 84km gồm 12 nhà ga và chạy qua 5 hầm xuyên núi.

Trong tuyến này có tuyến đường sắt răng cưa dài 16 km, gồm 3 chặng, với mục đích để leo núi. Những đoạn này được thiết kế thêm răng cưa ở giữa hai ray chính của đường sắt khổ 1.000 mm. Đầu máy xe lửa được thiết kế gắn thêm bánh răng để bám vào đường ray răng cưa.

Ý kiến của bạn

Bình luận