Ford triệu hồi gần nửa triệu ô tô trên toàn cầu

Tác giả: Huyền Thương

saosaosaosaosao
Lái xe an toàn 29/01/2023 12:30

Đợt triệu hồi được tập đoàn ô tô Mỹ tiến hành trên thị trường toàn cầu liên quan đến các mẫu xe Ford Explorer, Lincoln Aviator và Lincoln Corsair.

Ford Motor cho biết đang tiến hành triệu hồi 462.000 xe ô tô đã được bán ra trên toàn thế giới. Nguyên nhân vụ triệu hồi là do đầu ra màn hình có thể bị lỗi khiến hình ảnh camera chiếu hậu không thể hiển thị.

Theo hãng tin Reuters, nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết đợt triệu hồi bao gồm một số mẫu xe Explorer, Lincoln Aviator và Lincoln Corsair sản xuất từ năm 2020 đến 2022 được trang bị camera 360 độ. Trong số gần nửa triệu ô tô Ford bị triệu hồi lần này có 382.000 chiếc tại Mỹ, số còn lại ở các thị trường khác trên thế giới.

Ford triệu hồi

Mẫu SUV Ford Explorer sản xuất năm 2021 nằm trong đợt triệu hồi.

Ford cho biết đã nhận được báo cáo về 17 vụ tai nạn nhỏ liên quan đến lỗi hình ảnh camera dẫn đến vụ triệu hồi, hơn 2.100 báo cáo bảo hành nhưng không có báo cáo nào về thương tích. Chiến dịch triệu hồi lần này thực chất là đợt triệu hồi mở rộng liên quan đến chiến dịch triệu hồi 228.000 xe hồi năm 2021. Các tài xế cho biết thay vì quan sát phía sau xe khi lùi xe, họ lại nhìn thấy một màn hình xanh. Các đại lý sẽ cập nhật phần mềm mô-đun xử lý hình ảnh. Các phương tiện được cập nhật trước đó trong đợt triệu hồi cũ sẽ cần bản cập nhật mới.

Vào cuối năm 2021 và 2022, Ford cho biết Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã liên hệ với nhà sản xuất ô tô về các báo cáo liên quan đến hình ảnh màu xanh lam trên màn hình camera phía sau sau khi hoàn thành đợt triệu hồi năm 2021. Cơ quan này đã phải mở cuộc điều tra về những báo cáo này.

Vào tháng 8/2021, NHTSA đã mở một cuộc điều tra sau khi Ford thu hồi 620.246 xe vào năm 2020 vì một sự cố camera sau khác. Cuộc điều tra đang xem xét liệu Ford có triệu hồi xe kịp thời cũng như đã triệu hồi đủ số lượng xe bị lỗi hay không.

Ford đã tiến hành các đợt triệu hồi khác liên quan đến camera phía sau trong những năm gần đây, bao gồm cả đợt triệu hồi 47.000 xe Bronco 2021-2022 tại Mỹ vì hình ảnh camera chiếu hậu có thể vẫn hiển thị chậm, khiến người lái mất tập trung.

Ý kiến của bạn

Bình luận