Gắn biển công trình chào mừng 55 ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam

Tác giả: Hạ Liên.

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 16/11/2021 08:01

Tại Bến phà Gianh, tỉnh Quảng Bình, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức gắn biển công trình Công đoàn cho Tượng đài ghi công liệt sỹ Bến phà Gianh.


Screen Shot 2021-11-15 at 16.11.36
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cùng các đại biểu gắn biển công trình Công đoàn tại Quảng Bình.

Vừa qua, tại Bến phà Gianh, xã Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Công đoàn GTVT Việt Nam, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức gắn biển công trình Công đoàn cho Tượng đài ghi công liệt sỹ Bến phà Gianh, chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (18/11/1966 – 18/11/2021).

Tại lễ gắn biển công trình, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong ngành cùng nhà thầu và địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành công trình vượt tiến độ, đảm bảo tốt chất lượng kĩ, mĩ thuật. 

Theo đó, được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của Công đoàn Tổng cục Đường bô Việt Nam, Công đoàn Cục QLĐB II, Công đoàn công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494 phối hợp cùng chính quyền công ty thực hiện sửa chữa, tôn tạo Tượng đài ghi công liệt sỹ Bến phà Gianh với tâm nguyện và phương châm: Công trình đảm bảo chất lượng tốt nhất và tiến độ nhanh nhất. Công trình đã hoàn thành đảm bảo về chất lượng, mỹ thuật, vượt tiến độ đề ra 25 ngày.

Được biết, tượng đài ghi công liệt sỹ Bến phà Gianh là công trình có ý nghĩa rất lớn về đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha, anh đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc, đồng thời có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống của ngành Giao thông vận tải. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, Bến phà Gianh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải về đường bộ và đường sông; đây là điểm xuất phát của tuyến đường vận chuyển từ Ba Trại đi Thọ Lộc nối với đường Hồ Chí Minh, đường 20 Quyết Thắng... là yết hầu quan trọng, là cửa ngõ đưa sức người, sức của vào chiến trường miền Nam. Vì thế nơi đây đã trở thành tọa độ lửa, điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm cắt đứt con đường chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Rất nhiều cán bộ, chiến sỹ Bến phà Gianh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Do đó, nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ trên mặt trận vượt sông tại bến phà Gianh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên Công đoàn Khu quản lý đường bộ IV trước đây đã xây dựng công trình: “Tượng đài ghi công liệt sỹ bến phà Gianh” ngay trên bờ bắc của bến phà năm xưa, thuộc xã Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Tượng đài là biểu tượng nhằm tôn vinh những chiến công oanh liệt của các cán bộ, chiến sĩ tại Bến phà Gianh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, đồng thời là nơi để các cựu thanh niên xung phong, nguyên cán bộ, công nhân lao động Bến phà Gianh, CBCNV ngành GTVT đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ Bến phà Gianh nhân các dịp lễ, tết. 

Ý kiến của bạn

Bình luận