Hà Nội nhức nhối “bến cóc, xe dù” trước cao điểm 30/4-1/5

Tác giả: Hà Thanh

saosaosaosaosao
Xã hội 21/04/2022 10:13

Chưa đến cao điểm đi lại dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhưng “bến cóc, xe dù” đã nhiều hơn, xuất hiện dày đặc ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Xe khách ngang nhiên lập bến cóc tại ngã 3 Pháp Vân - Ngọc Hồi.

Xe khách ngang nhiên lập bến cóc tại ngã 3 Pháp Vân - Ngọc Hồi.

Những ngày cuối tháng 4/2022, chạy dọc đường Giải Phóng đoạn từ Bến xe Giáp Bát về ngã ba Pháp Vân - Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dễ dàng bắt gặp nhiều “bến cóc” hoạt động, nhiều xe chạy rà rê liên tục tấp vào, đậu chiếm hết làn đường xe máy để bốc hàng, xếp khách.

Ghi nhận của PV Tạp chí GTVT tại khu vực ngã ba Pháp Vân, chỉ trong vòng 15 phút đã có hàng chục xe khách chạy “rùa bò”, dừng đỗ trái phép để bắt khách. Điển hình như xe khách Tuấn Dương BKS 18B- 024.13 chạy tuyến Hà Nội - Nam Định; xe khách Trường Hằng BKS 36B- 017.38 chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hoá; xe khách Thịnh Long BKS 18B- 006.16 chạy tuyến Nam Định - Hà Nội; xe khách Kim Sơn BKS 35B-009.95 chạy tuyến Hà Nội - Ninh Bình… Tại đây, rất đông tài xế xe ôm đã túc trực, sẵn sàng tràn ra lòng đường để mời chào hành khách, gây mất ATGT.

Xe khách Tuấn Dương vừa chạy vừa mở cửa đón khách

Xe khách Tuấn Dương vừa chạy vừa mở cửa đón khách

Xe dù ngang nhiên trả khách tại khu hành chính quận Hoàng Mai

Xe dù ngang nhiên trả khách tại khu hành chính quận Hoàng Mai

Xe khách chạy tuyến Nam Định ngang nhiên dừng, đỗ đón trả khách trước tòa nhà Toyota Pháp Vân trên đường Vành đai 3

Xe khách chạy tuyến Nam Định ngang nhiên dừng, đỗ đón trả khách trước tòa nhà Toyota Pháp Vân trên đường Vành đai 3

Cách đó không xa, tại đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều phương tiện cố tình đi chậm, chạy với tốc độ rùa bò, thậm chí là “nằm” tại chỗ hàng giờ đồng hồ để lập bến “cóc” ngay trên đường. Điển hình là xe khách tuyến Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Trong vai hành khách có nhu cầu di chuyển từ Hà Nội về Thái Bình, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, PV đã liên hệ tới số điện thoại 190019xx được nhà xe 17 Plus Limo giới thiệu dịch vụ đưa đón tận nơi với giá 105.000 đồng/lượt và hẹn thời gian, địa điểm số 11 Bùi Huy Bích, gần trụ sở công an quận Hoàng Mai.

20220421_083237
Xe khách 17 Plus Limo lập văn phòng đón trả khách trái phép tại số 11 Bùi Huy Bích (gần trụ sở Công an quận Hoàng Mai).

Xe khách 17 Plus Limo lập văn phòng đón trả khách trái phép tại số 11 Bùi Huy Bích (gần trụ sở Công an quận Hoàng Mai).

Tiếp tục di chuyển về hướng Bến xe Giáp Bát, tại điểm giao cắt Kim Đồng - Giải Phóng (cách bến xe khoảng 300m), khách đi các tỉnh phía Nam đứng đợi xe càng đông. Tại đây, các nhà xe tuyến Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hoá... xếp hàng dài để đón khách.

Qua quan sát, khu vực trên là tuyến đường có mật độ giao thông đông, thường xuyên ùn tắc và xung đột giao thông nhưng các xe vô tư dừng, đậu để bốc hàng, xếp khách như bến xe gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đang di chuyển, chiếc xe này đột ngột phanh gấp, thản nhiên đón khách trên đường Giải Phóng đoạn đối diện BX Giáp Bát

Đang di chuyển, chiếc xe này đột ngột phanh gấp, thản nhiên đón khách trên đường Giải Phóng đoạn đối diện BX Giáp Bát

Một người dân cho biết, việc các xe khách liên tỉnh lập bến, dừng đổ bắt khách tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng tồn tại nhiều năm nay. Đặc biệt, vào các dịp Lễ, Tết lượng khách đứng chờ xe càng đông. Vào khung giờ cao điểm, lưu lượng tham gia giao thông qua khu vực này rất đông đúc, nhưng các xe khách liên tục ra, vào ra, dừng đỗ để xếp hàng bắt khách rất nguy hiểm.

Empty

Liên ngành Thanh tra, Cảnh sát giao thông, Công an trật tự tăng cường kiểm tra xe khách tại BX Giáp Bát trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Liên ngành Thanh tra, Cảnh sát giao thông, Công an trật tự tăng cường kiểm tra xe khách tại BX Giáp Bát trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Về việc kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng đậu đón trả hành khách không đúng nơi quy định, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội - cho biết trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đơn vị sẽ tổ chức 100% lực lượng tuần tra, xử phạt nghiêm các vi phạm trên, kể cả các ôtô, xe khách không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cũng không được cho xuất bến.

Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp cảnh sát giao thông thường xuyên chốt chặn xung quanh Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm, ngã 3 Giải Phóng - Ngọc Hồi... để xử lý các vi phạm, điều tiết giao thông.

Trong khi đó, về phía Đội CSGT số 14 - đơn vị phụ trách giao thông địa bàn quận Hoàng Mai cũng thể hiện quyết tâm sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường TTKS, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo ATGT, trật tự vận tải trên địa bàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Ý kiến của bạn

Bình luận