Hơn 31 nghìn vé tàu Tết Quý Mão 2023 được đặt mua sau 2 giờ mở bán

Vận tải 25/10/2022 14:48

Tính đến 10h hôm nay (25/10), tổng số vé tàu Tết Quý Mão 2023 đặt mua thành công là 31.573 vé. Số vé đã thanh toán thành công là 10.247 vé (vé tàu đi trước Tết là 5.391 vé, đi sau Tết là 4.856 vé). Số vé tập thể bán ra là 9.339 vé.

Tàu Tết Quý Mão 2023: Hơn 31 ngàn vé được đặt mua trong 2h đầu mở bán - Ảnh 1.

Người dân đợi làm thủ tục mua vé tàu tại ga Sài Gòn ngày đầu mở bán vé

Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Từ 8h sáng 25/10/2022, ngành Đường sắt tổ chức mở bán vé rộng rãi cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua vé tàu Tết tại các ga đường sắt, qua website, tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo đó, để đảm bảo cho người dân mua vé dễ dàng, năm nay, ngành đường sắt đã triển khai truyền thông kế hoạch bán vé từ sớm, tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được thông tin. Tại nhà ga, bố trí nhân viên túc trực, hướng dẫn hành khách nhắn tin đặt số thứ tự mua vé tại sảnh.

Nhờ những đổi mới trong phương thức đặt chỗ và thanh toán của ngành đường sắt, việc mua vé tàu của người dân trong buổi sáng 25/10 diễn ra tương đối thuận lợi.

Tàu Tết Quý Mão 2023: Hơn 31 ngàn vé được đặt mua trong 2h đầu mở bán - Ảnh 2.

Do có sự chủ động của ngành đường sắt, việc đặt mua vé tàu Tết diễn ra thuận lợi, nhanh chóng

Cũng theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến 10h cùng ngày, tổng số vé đặt thành công là 31.573 vé. Số vé đã thanh toán thành công là 10.247 vé (vé tàu đi trước Tết là 5.391 vé, đi sau Tết là 4.856 vé). Số vé tập thể bán ra là 9.339 vé.

Đặc biệt, hành khách mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé tàu Tết được giảm 5-10%, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng chạp) và đi từ 1.000km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian từ ngày 9/1 đến 28/02/2023 sẽ được giảm 20%.

Còn trong thời gian thấp điểm (chiều từ Hà Nội đi TP.HCM trước Tết, chiều TP.HCM đi Hà Nội sau Tết), ĐSVN cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm 5-30% giá vé cho khách mua vé cá nhân xa ngày, mua vé tập thể, vé khứ hồi chiều về và giảm 20% giá vé cho sinh viên…

Tàu Tết Quý Mão 2023: Hơn 31 ngàn vé được đặt mua trong 2h đầu mở bán - Ảnh 3.

Rất đông người dân đến ga Sài Gòn đặt mua vé tàu Tết

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết: "Thời gian phục vụ cao điểm tàu Tết từ ngày 9/1 đến 5/2/2023 (tức 18 tháng chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão), ngành đường sắt tổ chức chạy 22 đôi tàu, bao gồm 10 đôi tàu chạy tăng cường trước và sau Tết, cung ứng 356 chuyến tàu với khoảng 176.046 chỗ (tăng 67.000 chỗ so với cùng kỳ năm ngoái)". 

Theo ghi nhận của PV Tạp chí GTVT, tại ga Sài Gòn có khoảng 300 hành khách đến mua, lấy vé. Còn tại ga Dĩ An và Biên Hòa có khoảng 150 khách/mỗi ga. 

"Hiện tại, hệ thống bán vé online vẫn truy cập truy cập ổn định. Bình quân thời gian giao dịch đặt vé online mất khoảng 15phút/người", ông Truyền cho biết thêm.

Anh Nguyễn Minh Tiến (ngụ Quận 7, TP.HCM) chia sẻ: "Lo lắng ngày đầu bán vé sẽ đông nên tôi phải xin nghỉ làm, đến ga Sài Gòn từ sáng sớm chờ mua vé tàu. Tuy nhiên không ngờ năm nay việc mua vé rất nhanh, thuận tiện và được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi như các năm trước".

Vừa mua được vé tàu Tết, chị Trần Thị Hồng (quê Quảng Ngãi) vui vẻ nói: "Hai năm ở lại Sài Gòn do dịch bệnh Covid-19 nên năm nay cả gia đình tôi quyết định về quê đón Tết cùng gia đình. Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết đặt vé càng sớm thì sẽ có nhiều ưu đãi hơn nên tôi tranh thủ đến mua vé sớm để không lỡ chuyến về quê sau một năm làm việc vất vả".

Theo ghi nhận, trên hệ thống bán vé trực tuyến của đơn vị, cao điểm lúc 9h sáng có đến 7.400 lượt truy cập đặt mua vé. Tổng số vé đặt (chưa thanh toán) trước Tết là 10.069 vé, sau Tết là 7.299 vé. Tổng số vé đã thanh toán trước Tết là 3.276 vé, sau Tết là 2.849 vé. Tổng số vé đăng ký tập thể trước Tết là 4.657 vé, sau Tết là 4.598 vé.

Đặc biệt, trong thời gian nghỉ Tết (từ 21/1/2023 đến 24/1/2023), Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến TP.HCM - Huế, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Tam Kỳ, TP.HCM - Quảng Ngãi và TP.HCM - Nha Trang.

Bên cạnh đó, công ty cũng đang triển khai chương trình 4.600 vé tàu giảm giá 30% cho khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý trong tháng 11/2022. Các đoàn tàu áp dụng: tàu SE3/SE4, SE7/SE8 có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên; tàu SNT1/SNT2 có cự ly vận chuyển từ 250km trở lên; tàu SPT1/SPT2 có cự ly vận chuyển từ 150km trở lên.

Thời gian bán vé từ 8h ngày 28/10 đến hết ngày 27/11, áp dụng cho khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể (khi khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 30% giá vé). Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm.

Sau khi giảm, giá vé tuyến TP.HCM - Nha Trang từ 180.000 đồng/vé; TP.HCM - Đà Nẵng từ 390.000 đồng/vé; đặc biệt giá vé từ TP.HCM - Hà Nội từ 630.000 đồng/vé.

Ý kiến của bạn

Bình luận