Huế phát động chiến dịch thành phố không tiếng còi xe

Xã hội 20/09/2017 11:07

Hơn 10.000 logo "Huế không tiếng còi xe" đã được dán lên các phương tiện tham gia giao thông ở thành phố này.

 

Huế phát động chiến dịch thành phố không tiếng còi
Hơn 10.000 logo Huế không tiếng còi được phân phối đến các tổ chức, cá nhân. Ảnh: Võ Thạnh.

Thực hiện chiến dịch hạn chế tiếng còi xe trong đô thị, hai tháng qua Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên-Huế đã triển khai các đơn vị treo nhiều băng rôn, áp phích trên đường phố, cổ động người dân chung tay hưởng ứng. Đến giữa tháng 9, đã có 200 đơn vị tham gia với 10.000 logo "Huế không tiếng còi xe" được dán lên các phương tiện.

Dạo quanh các trục đường ở thành phố Huế, so với trước cuộc vận động, tiếng còi xe đã giảm bớt đi nhiều. Đặc biệt, những chiếc ôtô có gắn logo "Huế không tiếng còi xe" đi chậm, ít bóp còi hơn khi qua ngã sáu, trung tâm thành phố Huế.

Anh Lê Văn Hùng (40 tuổi, TP Huế) cho biết, theo bản năng, khi đi xe máy qua giao lộ đông người anh đều bóp còi cảnh báo phương tiện khác. Anh Hùng thừa nhận, bản thân anh rất khó bỏ thói quen này.

Nhận xét cuộc vận động rất có ý nghĩa, ông Nguyễn Văn Hiền, giám đốc một công ty taxi tại Huế cho biết, công ty đã dán logo của chiến dịch lên 190 xe. "Chỉ cần mỗi người bớt bóp còi xe những nơi không cần thiết thì sẽ giảm được một lượng lớn tiếng ồn", ông nói.

Ngược lại, ông Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế lo ngại chiến dịch rất khó thành công bởi bóp còi xe đã trở thành bản năng của người dân, ngay cả khi dừng đèn đỏ cũng có nhiều người sử dụng còi.

"Trước mắt, TP Huế và các cơ quan chức năng cần lắp các bản cấm sử dụng còi xe tại các trục đường ngang qua trụ sở trường học, bệnh viện, nhà thờ và nhà  chùa. Thứ hai là lực lượng chức năng cần có hướng dẫn cụ thể với người tham gia giao thông, đoạn đường nào thì không nên bóp còi", ông Hoa đề xuất.

Ông Hoàng Việt Trung, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng ban vận động “ Huế không tiếng còi xe” cho rằng cuộc vận động không phải cấm sử dụng còi xe mà là hướng người dân sử dụng còi xe sao cho hợp lý. Cuộc vận động có thành công hay không phụ thuộc vào người dân. Nếu người dân có ý thức thì sẽ giảm được tiếng ồn trong đô thị.

Ý kiến của bạn

Bình luận