Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022

Xã hội 13/04/2022 12:53

Sáng nay (13/4), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP. Hà Nội chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2022.

Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội báo

Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội báo

 

Buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội báo, ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, sau hai năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch, năm 2022, Hội báo Toàn quốc năm 2022 được tổ chức với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn".

Hội báo toàn quốc 2022 được tổ chức trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, là hoạt động thiết thực trong việc tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, mừng thành tựu của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới cũng như các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2022 như: Kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam…

Trong chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/4, các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo sẽ góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí và công chúng. Tiếp thành thành công của các mùa hội báo trước, năm nay là năm thứ 5 Hội báo toàn quốc được tổ chức với tầm vóc, quy mô lớn, với nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham dự của 106 cơ quan báo chí. Hội báo trưng bày các ấn phẩm báo Tết năm 2022, các chương trình phát thanh truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp, bố trí sắp xếp các gian trưng bày khoa học trong khuôn khổ của Bảo tàng Hà Nội.

Đặc biệt, điểm nhấn của Hội báo năm nay là khu vực trưng bày kỷ niệm 100 năm báo Le Paria – Người cùng khổ, triển lãm ảnh báo chí Những nẻo đường xuân, diễn đàn Vấn đề hôm nay: Chuyển đổi số, toạ đàm Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn, chương trình ca nhạc Giọng hát hay người làm báo cùng nhiều hoạt động khác…

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội báo, Ban tổ chức sẽ bình chọn và trao các giải thưởng báo chí như: Bìa báo Tết ấn tượng, Giao diện báo điện tử ấn tượng, Chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và giải Ấn tượng báo chí 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội báo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các Bộ, Ban ngành khác tổ chức Hội Báo toàn quốc 2022 đồng thời đánh giá cao những đóng góp của báo chí trong hai năm đất nước ta chiến đấu với đại dịch Covid-19, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của báo chí trong cuộc chiến chống Covid-19 của nước ta

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của báo chí trong cuộc chiến chống Covid-19 của nước ta

Đã thành truyền thống, Hội Báo toàn quốc là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hoá, đồng thời là cơ hội để các nhà báo giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Không dừng lại ở đó, Hội Báo toàn quốc 2022 còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, là dịp để tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động báo chí Việt Nam, qua đó khích lệ giới báo chí tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân cả nước.

“Chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là phải nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén”. Chúng ta phải phấn đấu để xứng đáng với sức mạnh cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với sự tin yêu đó, hơn lúc nào hết, nhà báo cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tính cách mạng, tính chuyên nghiệp, vừa kiên định lập trường cách mạng, vừa có tinh thần hội nhập quốc tế; đồng thời không ngừng trau dồi đạo đức, thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.” – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022.

Gian trưng bày Báo chí ngành GTVT trong đó có Tạp chí GTVT, Báo Giao thông, Tạp chí HERITAGE được bài trí trang trọng, bắt mắt và có nhiều hoạt động thu hút khách thăm quan.

 

Các vị đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022

Các vị đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022

Gian trưng bày của Tạp chí Giao thông vận tải tại Hội báo toàn quốc 2022

Gian trưng bày của Tạp chí Giao thông vận tải tại Hội báo toàn quốc 2022

Ý kiến của bạn

Bình luận