Khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 12.000 tỷ, Hà Nội đi Móng Cái chỉ 3 giờ

Tác giả: B.Minh

saosaosaosaosao
Đường bộ 01/09/2022 11:45

Sáng nay (1/9), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau 25 tháng thi công. Tuyến cao tốc này đi qua các địa phương Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

Tuyến đường liên vùng dài nhất của cả nước, động lực phát triển KT-XH

Dự lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và sở, ban, ngành của Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã năng động, sáng tạo, nỗ lực, vận dụng linh hoạt trong huy động các nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng giao thông.

Khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 12.000 tỷ, Hà Nội đi Móng Cái chỉ 3 giờ - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Theo Thủ tướng, quá trình lập dự án, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thi công gặp rất nhiều khó khăn về thể chế, cơ chế chính sách, cách vận hành, vấn đề kỹ thuật khác cũng như thời tiết khắc nghiệt và đặc biệt là ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19. Nhưng những khó khăn đó đã được tỉnh nghiên cứu đề xuất và Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan đơn vị có liên quan chung tay tháo gỡ để đưa công trình về đích.

"Đây là tuyến đường liên vùng dài nhất của cả nước. Tuyến đường cao tốc kết nối vùng dài nhất Việt Nam đưa Quảng Ninh ngày càng trở thành điểm trung chuyển chiến lược trong khu vực Đông Á - Đông Nam Á, ASEAN - Trung Quốc, Khu vực hợp tác "hai hành lang một vành đai kinh tế" Việt - Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy liên kết vùng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh và cho rằng, việc hoàn thành tuyến đường góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển cơ sở hạ tầng; tạo động lực không gian phát triển vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng; thực hiện thành công mô hình hợp tác công tư PPP; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ…

"Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong huy động nguồn lực đầu tư để ngày một hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, chung tay với các Bộ, ngành và các địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước", người đứng đầu Chính phủ yêu cầu. 

Miễn phí 1 tháng, ứng dụng công nghệ ITS

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng chiều dài toàn tuyến là 80,23km; bao gồm 2 đoạn: Vân Đồn - Tiên Yên dài 16,8km và Tiên Yên - Móng Cái dài 63,26km. Tuyến đường góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội - Móng Cái chỉ còn 3 giờ (hiện tại là 5,5 giờ); Thời gian từ Móng Cái đến Hạ Long chỉ còn 1 giờ 30 phút (trước đây là 3 giờ).

Khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 12.000 tỷ, Hà Nội đi Móng Cái chỉ 3 giờ - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Sau lễ khánh thành, từ 15h chiều nay (1/9), các phương tiện giao thông đã có thể di chuyển trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái và ngược lại.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đưa cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và đoạn cao tốc thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn vào khai thác, tốc độ cụ thể tại từng đoạn tuyến được quy định gồm: Đoạn cao tốc từ nút giao Đoàn Kết đến nút giao Bình Dân (huyện Vân Đồn) dài 11,5km sẽ khai thác vận tốc tối đa 100km/h, vận tốc tối thiểu 60 km/h; Đoạn cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài 79,38 km sẽ khai thác vận tốc tối đa 120km/h, vận tốc tối thiểu 60 km/h.

Toàn tuyến được bố trí 4 trạm thu phí tại đầu tuyến Km112+900, cuối tuyến Km146+500 và 2 nút giao Đầm Hà, Hải Hà. Việc thu phí sẽ được thực hiện theo hình thức không dừng (ETC). Hệ thống giao thông thông minh ITS cũng được trang bị để ghi hình liên tục 24/24h trong mọi điều kiện thời tiết

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó, tuyến Vân Đồn - Tiên Yên được đầu tư bằng ngân sách địa phương với 3.658 tỷ đồng và tuyến Tiên Yên - Móng Cái 9.113 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, để ghi nhận sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của nhân dân trong quá trình thi công tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo chủ đầu tư không thu phí trên tuyến cao tốc này đến hết 30/9 năm nay.

‏Với vị trí kết nối 3 sân bay (Nội Bài - Cát Bi - Vân Đồn), 3 khu kinh tế (khu kinh tế ven biển Quảng Yên, khu kinh tế Vân Đồn, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái) với 1 cửa khẩu Quốc tế (cửa khẩu Quốc tế Móng Cái), tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ là mắt xích quan trọng trong trục xương sống liên kết Quảng Ninh với các tỉnh thành lân cận, các mũi nhọn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng… hay liên kết giao thương giữa các địa phương với Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái.

Một số hình ảnh trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái:

Khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 12.000 tỷ, Hà Nội đi Móng Cái chỉ 3 giờ   - Ảnh 2.

Khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 12.000 tỷ, Hà Nội đi Móng Cái chỉ 3 giờ   - Ảnh 3.

Khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 12.000 tỷ, Hà Nội đi Móng Cái chỉ 3 giờ   - Ảnh 4.

Khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 12.000 tỷ, Hà Nội đi Móng Cái chỉ 3 giờ - Ảnh 4.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận