Khơi dậy khát vọng trong đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 11/10/2022 13:26

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy thế mạnh hoạt động đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả, khơi dậy và tạo dựng môi trường thanh niên được cống hiến tích cực, tạo điều kiện phát triển cho đoàn viên thanh niên.

Bí thư Nguyễn Giao Linh trúng Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 1.

Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt

Sáng nay (11/10) đã diễn ra phiên thứ hai Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành khóa IV, trong đó, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Giao Linh trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Tấn Việt - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy thế mạnh hoạt động đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả, khơi dậy và tạo dựng môi trường thanh niên được cống hiến tích cực. Đặc biệt, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tạo điều kiện phát triển cho đoàn viên thanh niên.

Trong thời gian tới, ông Huỳnh Tấn Việt yêu cầu, Đoàn Khối cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, khơi dậy khát vọng trong đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời phải là lực lượng tiên phong trong các hoạt động, nhất là bám sát cơ sở, phát huy tính xung kích. Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cũng theo yêu cầu của ông Huỳnh Tấn Việt, Đoàn Khối cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tính "dám nghĩ, dám làm, tiên phong" trong nghiên cứu khoa học công nghệ; cần làm tốt công tác xây dựng đoàn vững mạnh, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh, sáng tạo, đoàn kết; tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng;…

"Mỗi đoàn viên hãy xác định mục đích, lý tưởng, ra sức học hỏi, rèn luyện vượt qua khó khăn và thách thức, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời chú trọng vai trò của thanh niên đối với các hoạt động an sinh xã hội", ông Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Giao Linh trúng Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 2.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn yêu cầu, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phải hết sức quan tâm đến phong trào tuổi trẻ sáng tạo để đạt được những thành tích nổi bật hơn, mang đậm bản sắc hơn.

"Đoàn Khối các cơ quan Trung ương dứt khoát phải xây dựng bằng được những mô hình phát huy trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ hùng hậu của mình. Đây là lợi thế rất lớn để đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Tôi tin tưởng rằng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sẽ là đơn vị tiên phong, đi đầu trong cả nước về phong trào này", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Bí thư Nguyễn Giao Linh trúng Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 3.

Tặng hoa các đồng chí thôi tham gia BCH khóa mới

Theo BCH Đoàn Khối khóa III, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong mọi mặt của công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Trong đó, điểm nổi bật là công tác giáo dục được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42 được xác định là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 tới, Đại hội xác lập 12 chỉ tiêu, trong đó, tổ chức 250 hội thảo, hội nghị, diễn đàn đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính; thực hiện 2.000 công trình, đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học; thực hiện 2.000 - 2.500 công trình, phần việc thanh niên, gồm hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái.

Đoàn Khối phấn đấu cả nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 1.150.000 cây xanh. Hỗ trợ, giúp đỡ 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia, hỗ trợ 5 thôn, bản khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Hàng năm, phấn đấu giới thiệu từ 3.000 - 3.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70% đảng viên mới.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Đoàn Khối dự kiến sẽ thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ Khối các cơ quan Trung ương; phấn đấu tặng thưởng và hỗ trợ 1.000 trí thức, nhà khoa học trẻ; sinh viên; con em cán bộ, công chức, người lao động Khối các cơ quan Trung ương. 80.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.