Mục sở thị bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
Xã hội 10/12/2022 20:12

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tiếp cận, kiểm tra chiếc tàu sắt không người lái, ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị vào ngày 9/12.

Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị

Chiều 10/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an, Quân sự, Hải đội 202 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tiếp cận và kiểm tra con tàu vỏ sắt trôi dạt vào bờ biển thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con tàu làm bằng chất liệu sắt, có chiều dài 50m, rộng10m và cao 12m. Phía trước mũi có in dòng chữ nước ngoài màu xanh đen, phía trên tàu có một số dụng cụ như: Lưới cụ đã bị hư hỏng, cần cẩu dài 5m có 3 trục. 

Tàu có 3 tầng gồm: Hầm chứa máy, bếp nấu ăn, nhà ăn, buồng lái và phòng ngủ. Trên phía hông trái tầng 3 của tàu có in dòng chữ Trung Quốc màu đỏ. Trên nóc tàu có một lá cờ màu đỏ không còn nguyên hình dạng. 

Trên tàu không có người, tuy nhiên có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về vấn đề an ninh quốc gia. Ước tính giá trị tàu khoảng 4 - 5 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Triệu Vân làm các thủ tục pháp lý bước đầu, sau đó báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và tham mưu cho các cấp để xử lý theo quy định pháp luật (theo Nghị định 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017) của Chính phủ và Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 2.

Tàu có chiều dài 50m, rộng10m và cao 12m

Trước đó như Tạp chí GTVT đã đưa tin, chiều 9/12, một tàu vỏ sắt có chiều dài khoảng 40m, rộng khoảng 10m, cao khoảng 12m trôi dạt vào bờ biển huyện Triệu Phong, cách bờ khoảng 50m. Quan sát bằng mắt thường, trên tàu có ghi chữ nước ngoài, có ngư lưới cụ nhưng không thấy người.

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Triệu Vân và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do sóng to nên chưa thể tiếp cận được con tàu.

>>>> Một số hình ảnh và video trên con tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị:

Video trên con tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị


Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 4.

Trên tàu có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận

Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 5.

Phòng ngủ ở tầng 3 trên tàu vỏ sắt

Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 6.

Trên tàu có một số dụng cụ như: Lưới cụ đã bị hư hỏng, cần cẩu dài 5m có 3 trục

Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 7.

Ước tính giá trị tàu khoảng 4 - 5 tỷ đồng

Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 8.

Khoang buồng lái của con tàu

Bên trong tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị - Ảnh 9.

Trên nóc tàu có một lá cờ màu đỏ không còn nguyên hình dạng

 

Ý kiến của bạn

Bình luận