Ngày đầu vận hành cảng Bến Đình, thuyền trưởng đầu tiên cập cảng nói gì?

Giao thông 24h 10/07/2022 18:20

Cảng Bến Đình (Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã được đưa vào vận hành thử nghiệm, đón con tàu khách đầu tiên cập cảng vào sáng hôm nay.

Ngày 10/7, Sở GTVT Quảng Ngãi chính thức đưa cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn) vào vận hành, hoạt động thử nghiệm theo đúng thời gian dự kiến.

Tàu siêu tốc Hòa Bình cập cảng Bến Đình trong sáng 10/7 an toàn, thuận lợi.

Tàu siêu tốc Hòa Bình cập cảng Bến Đình trong sáng 10/7 an toàn, thuận lợi.

Đúng 7h15 ngày 10/7, tàu khách An Vĩnh Express cùng thủy thủ đoàn đã rời cảng Bến Đình chở theo 152 hành khách vào cảng Sa Kỳ. Việc xuất bến an toàn, thuận lợi, nhanh chóng và đúng thời gian kế hoạch đề ra.

Toàn bộ việc trung chuyển hành khách, hàng hoá từ phòng vé ra cầu cảng, lên tàu đều được miễn phí, giá vé vẫn giữ ổn định như trước đó.

Tiếp đó, vào lúc 8h15 sáng cùng ngày (10/7), tàu khách siêu tốc Hòa Bình (tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn) kết thúc hành trình, chính thức cập cảng Bến Đình. Tàu khách đã đưa toàn bộ hành khách lên đảo Lớn (huyện Lý Sơn) an toàn.

Niềm vui của cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và người dân địa phương khi cảng Bến Đình đưa vào vận hành thử nghiệm.

Niềm vui của cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và người dân địa phương khi cảng Bến Đình đưa vào vận hành thử nghiệm.

Nói về cảm xúc khi lần đầu tiên lái tàu siêu tốc cập cảng Bến Đình, ông Lê Văn Cẩm, Thuyền trưởng tàu siêu tốc Hoà Bình chia sẻ: Mặc dù thời tiết trên biển sáng nay không mấy thuận lợi, nhưng việc điều khiển tàu cập cảng Bến Đình rất dễ dàng.

"Để hành khách lên xuống tàu an toàn, thuận lợi, đơn vị khai thác cảng cần nghiên cứu mớm nước biển của từng thời điểm, cột và bước sóng để bổ sung xây dựng bậc thang cập tàu hợp lý, tạo thuận lợi cho cho cập tàu, đưa đón hành khách an toàn", ông Cẩm nói. 

Khách xuống tàu được đưa đón bằng xe trung chuyển miễn phí.

Khách xuống tàu được đưa đón bằng xe trung chuyển miễn phí.

Sở GTVT Quảng Ngãi thông tin, công trình cảng Bến Đình có hình chữ L, dài 240m, bao gồm các hạng mục chính: Bến cập tàu dài 87m, cầu dẫn dài 153m, kè bảo vệ bờ dài hơn 498m, diện tích khu lấn biển 4,8ha, khu vực cảng 3,1ha; nhà ga rộng 1.000m2, nhà làm việc 250m2...Tổng mức đầu tư công trình cảng Bến Đình hơn 256 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương.

Việc vận hành thử nghiệm cảng Bến Đình nhằm phát hiện những khiếm khuyết để khắc phục trước khi đưa vào vận hành chính thức. Sau khi đưa vào khai thác, cảng Bến Đình sẽ trở thành khu trung tâm vận tải hành khách và hàng hóa, có thể tiếp nhận cùng lúc 1 tàu có trọng tải 2.000 tấn, 1 tàu trọng tải 1.000 tấn, một tàu khách công suất 400 ghế, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân cùng khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ý kiến của bạn

Bình luận