Người tống tiền cảnh sát giao thông Hà Nội bị phạt 2 năm tù

Đường dây nóng 28/09/2016 04:35

Ông Thắng yêu cầu hai cảnh sát giao thông bốt Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phải đưa 40 triệu đồng nếu không sẽ tung clip hình ảnh xử phạt lên mạng.

a_BNFU
Ông Thắng tại phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm ngày 27/9 của TAND Hà Nội, ông Chu Hữu Thắng (51 tuổi, ở quận Đống Đa) trong quá trình làm nghề lái xe nhiều lần bị xử phạt vi phạm giao thông nên mua camera với mục đích "săn" hình ảnh của cảnh sát giao thông để tống tiền.

Tháng 12/2015, ông Thắng đến bốt cảnh sát giao thông Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) ghi hình hai cảnh sát đang xử lý vi phạm tại đây. Ông Thắng bị cáo buộc đã sao chép dữ liệu ra hai thẻ nhớ rồi viết thư gửi đến nơi làm việc của các cảnh sát này. Qua trao đổi, ông Thắng yêu cầu họ phải chuyển 40 triệu đồng cho mình, nếu không sẽ tung clip lên mạng.

Nhà chức trách cho rằng, lo lắng hình ảnh khi bị phát tán sẽ ảnh hưởng đến công việc, hai cảnh sát giao thông đã chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản. Ngày 17/2, ông Thắng bị bắt khi đang rút tiền ở cây ATM.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thắng phủ nhận việc ép các cảnh sát đưa tiền, nói đây là khoản “được cho để đi uống bia”.

Toà tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận