"Người chết gánh hết tội", điều tra vụ TNGT đầy uẩn khúc ở Thái Nguyên

"Người chết gánh hết tội", điều tra vụ TNGT đầy uẩn khúc ở Thái Nguyên

Từ đơn khiếu nại của gia đình bà Trần Thị Minh Thu, nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết không được làm rõ, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Viện KSND TP Thái Nguyên hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại trước đó, đồng thời yêu cầu giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng
3 thanh niên bị oan sai được bồi thường gần 500 triệu đồng

3 thanh niên bị oan sai được bồi thường gần 500 triệu đồng

Ba thanh niên ở Cà Mau đã bị giam oan gần 13 tháng về tội Cướp tài sản, trong vụ án hơn 3 năm trước.

Đường dây nóng
Người đàn ông bị truy tố oan được xin lỗi sau 10 năm kêu cứu

Người đàn ông bị truy tố oan được xin lỗi sau 10 năm kêu cứu

Ngày 17/11, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Nguyễn Trần, ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc). Ông Trần bị truy tố về “tội danh hiếp dâm trẻ em” sau đổi thành “giao cấu với trẻ em”. Việc truy tố này được xác định đã gây oan sai cho ông Trần.

Đường dây nóng
Đừng nói chữ thương lượng trong bồi thường oan sai

Đừng nói chữ thương lượng trong bồi thường oan sai

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đề nghị như vậy khi thảo luận dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) ngày 27-10.

Chính trị
Lái tàu trong tai nạn cầu Ghềnh đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng

Lái tàu trong tai nạn cầu Ghềnh đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng

Xác định có oan sai, TAND thị xã Thuận An, Bình Dương yêu cầu VKSND Biên Hòa xin lỗi, bồi thường cho lái tàu trong tai nạn cầu Ghềnh 5 năm trước.

Đường dây nóng
VKS xin lỗi người chết mang án oan hơn 30 năm

VKS xin lỗi người chết mang án oan hơn 30 năm

VKSND tỉnh Gia Lai đã công khai xin lỗi ông Phùng Trọng Hùng về việc bắt giam sai đối với ông trong vụ án oan xảy ra cách đây hơn 30 năm.

Đường dây nóng
Hỏi cung phải ghi hình: Thiếu bao nhiêu tiền thì nói QH biết

Hỏi cung phải ghi hình: Thiếu bao nhiêu tiền thì nói QH biết

Mở màn phiên thảo luận sáng nay của QH về bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu: Tôi ủng hộ và đề nghị quy định rõ hơn tại điều 174 là: “Khi hỏi cung phải ghi âm và ghi hình”.

Chính trị