Porsche tăng trưởng mạnh như chưa từng gặp khó với đại dịch Covid-19

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Thị trường 29/04/2021 13:50

Trong ba tháng đầu năm 2021, Porsche đã giao hơn 71.986 xe đến khách hàng trên toàn thế giới, đạt mức tăng trưởng 36% so với năm trước đó.

S21_1338
Porsche là nhà sản xuất ô tô hiếm hoi tăng trưởng tại tất cả các thị trường trên toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bủa vây.

Nhà sản xuất ô tô thể thao nước Đức Porsche đã đạt mức tăng trưởng hai con số tại tất cả các thị trường trên toàn cầu, một kết quả kinh doanh hiếm có trong ngành công nghiệp ô tô thế giới, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội.

Trong danh mục sản phẩm của Porsche, Macan là mẫu xe dẫn đầu doanh số, với 22.458 xe được giao đến tay khách hàng trong quý I/2021. Cayenne giữ vị trí thứ hai với 19.533 xe được giao. Mẫu xe huyền thoại 911 ghi nhận 9.133 chiếc và dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên của Porsche cũng được ưa chuộng không kém với 9.072 xe được giao trong ba tháng đầu năm.

Dòng xe thể thao có động cơ đặt giữa vẫn duy trì được doanh số với 6.190 chiếc 718 Boxster và 718 Cayman được bán ra. Dòng xe Panamera cũng đã giao 5.600 chiếc đến khách hàng trên toàn thế giới.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường độc lập lớn nhất của Porsche với doanh số đạt 21.991 chiếc trong quý I/2021, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường châu Á Thái Bình Dương, châu Phi và Trung Đông tiếp tục tăng trưởng với 32.129 chiếc được giao, ghi nhận mức tăng trưởng 46%.

Tại thị trường Mỹ, Porsche cũng tiếp tục tăng trưởng rõ rệt với số lượng xe được giao đạt 17.368 xe, tăng trưởng 45% trong khi ở châu Âu, Porsche cũng đã giao 19.389 xe, mức tăng trưởng đạt 16%. Tại quê nhà Đức, tổng số xe được giao là 5.957 chiếc, tương đương với mức tăng trưởng 14%.

Ý kiến của bạn

Bình luận