Malaysia - nơi ôtô nội địa thống trị thị trường

Malaysia - nơi ôtô nội địa thống trị thị trường

Đứng trong top 3 bảng doanh số hàng tháng ở Malaysia luôn có Perodua và Proton - hai thương hiệu ôtô nội địa.

Đánh giá
Proton X70 - ôtô Malaysia phát triển từ xe Trung Quốc

Proton X70 - ôtô Malaysia phát triển từ xe Trung Quốc

Mẫu xe ra đời từ liên doanh Proton (Malaysia) và Geely (Trung Quốc) nhận 12.000 đơn đặt hàng trong vòng 2 tháng.

Đánh giá
Geely mua Lotus - tham vọng ôtô thể thao của Trung Quốc

Geely mua Lotus - tham vọng ôtô thể thao của Trung Quốc

Thương hiệu chuyên sản xuất xe thể thao của Anh, Lotus bắt đầu cuộc phiêu lưu mới khi về tay người Trung Quốc.

Thế giới xe
Trung Quốc đầu tư vào hãng xe Proton của Malaysia

Trung Quốc đầu tư vào hãng xe Proton của Malaysia

Tập đoàn Geely mua 49,9% cổ phần Proton, bước đầu thể hiện tham vọng bành trướng tại thị trường ASEAN.

Đánh giá
Geely của Trung Quốc định mua hãng xe Proton của Malaysia

Geely của Trung Quốc định mua hãng xe Proton của Malaysia

Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Malaysia ngày càng lớn

Doanh nhân
Malaysia chuộng xe nội địa hơn xe Nhật

Malaysia chuộng xe nội địa hơn xe Nhật

Perodua và Proton là hai hãng xe lớn nhất tại Malaysia, trong khi Honda vượt Toyota để đứng ở vị trí thứ 3.

Sắp có xe ô tô cho riêng người dân ASEAN?

Sắp có xe ô tô cho riêng người dân ASEAN?

Nhà sản xuất xe Malaysia Proton đang có ý định hợp tác với Trung Quốc để phát triển một mẫu xe riêng cho thị trường ASEAN.

Doanh nghiệp