Quảng Nam: Làm 4 năm chưa xong nửa km đường

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/02/2023 09:07

Tuyến đường ĐH4.QS tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) được thi công từ đầu năm 2019 nhưng đến nay vẫn còn dang dở, ngổn ngang khiến người dân rất bức xúc.

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 1.

Tuyến ĐH4.QS dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng nhưng gần 4 năm chưa xong

Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bẩn

Năm 2019, UBND huyện Quế Sơn quyết định đầu tư 25 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH4.QS (còn gọi là đường Hùng Vương). Dự án được khởi công ngày 25/9/2020, tuy nhiên, dự án đã dừng thi công từ cuối năm 2020 đến nay.

Ghi nhận của PV Tạp chí GTVT vào chiều 11/2, tuyến đường Hùng Vương dài gần 600m xuất hiện chằng chịt ổ gà, ổ voi. Mặt đường toàn đá dăm lởm chởm, đất, cát. 

Cây cối ở trên vỉa hè và con lươn bị bụi bao phủ, một số cây đã chết. Kể từ khi dự án dừng thi công cuộc sống của người dân ở hai bên tuyến đường bị đảo lộn, việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 2.

Dự án do UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư, Ban QLDA Quỹ đất huyện Quế Sơn làm đại diện chủ đầu tư

Ông Võ Đình Phúc (51 tuổi, trú thị trấn Hương An) cho biết, năm 2019 chính quyền bắt đầu GPMB, qua năm sau thì tiến hành khởi công. Tuy nhiên, làm được một thời gian thì không thấy bóng dáng công nhân, máy móc của đơn vị thi công. Kể từ đó, dự án dừng thi công đến nay.

"Mùa nắng thì bụi bay mù mịt khi có xe ô tô, xe tải đi qua tuyến đường này. Mưa lớn thì nước không rút kịp, ứ động khiến người tham gia giao thông không thấy đường để đi, mưa nhỏ thì bùn lầy lội. Tội nhất là các cháu học sinh tại điểm Trường tiểu học Hương An khi phải đi trên con đường này mỗi ngày để đến lớp", ông Phúc nói.

Theo một số người dân sống dọc đường, việc thi công dang dở khiến việc đi lại của họ trở nên khó khăn, nhiều người tham gia qua tuyến đường này thường xuyên bị té ngã. Bên cạnh đó, cảnh quan, môi trường nơi dây trở nên xấu xí, nhếch nhác theo dự án. 

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền trị trấn trong các cuộc họp, nhưng đến nay đâu lại vào đó, đường thì vẫn chưa làm. Phải chăng chính quyền, chủ đầu tư đang bất lực, thiếu trách nhiệm, gây sự lãng phí nguồn vốn của nhà nước?", ông Nguyễn Thắng (55 tuổi, trú thị trấn Hương An) bức xúc.

Dự án 'chậm' vì phải chờ 2 hộ dân

Dự án đường nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH4.QS (đườngHùng Vương) được dầu tư đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó tổng kinh phí bồi thường, GPMB, thi công và các hạng mục khác là khoảng 14 tỉ đồng. 

Dự án do UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư, Ban QLDA Quỹ đất huyện Quế Sơn được giao nhiệm vụ chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài 560m, nối QL1 đi trung tâm thị trấn Hương An và xã Bình Giang (huyện Thăng Bình). Ngoài ra, tuyến đường đi ngang qua trung tâm hành chính thị trấn Hương An và các trường học, nhà dân.

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 3.

Đoạn đường trước trung tâm UBND thị trấn Hương An chưa được thảm nhựa, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Nguyễn Cảnh Năm - Chủ tịch UBND thị trấn Hương An cho biết, nguyên nhân khiến dự án chậm thi công là do công tác GPMB còn vướng 2 hộ dân. Mặc dù chính quyền thị trấn đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, làm việc với các hộ dân trên nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa đồng thuận, chấp nhận giá đền bù. 

Việc thi công dở dang đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống, việc đi lại của người dân, cảnh quan đô thị. Bên cạnh đó, việc đến trường của con em bị ảnh hưởng bởi bụi bặm, bùn lầy.

"Các hộ dân chưa đồng thuận, chấp nhận giá đền bù vì họ cho rằng giá đền bù thấp, yêu cầu phải bố trí đất tái định cư. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của nhà nước trong quá trinh GPMB, chúng tôi không thể nâng giá hay cấp mới đất được", ông Năm nói.

Theo ông Năm, chính quyền cũng đã nhiều lần kiến nghị xin giải pháp xử lý từ UBND huyên. Trước mắt thị trấn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, làm việc với các hộ dân, để bàn giao mặt bằng, sớm làm xong đường.

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 4.

Mỗi lần xe tải đi qua tuyến đường này là bụi bay mịt mù

Ông Triệu Ngọc Chi - Giám đốc Ban QLDA quỹ đất huyện Quế Sơn (Đại diện chủ đầu tư dự án) cho biết, việc GPMB được UBND huyện Quế Sơn giao cho thị trấn Hương An đảm nhận và thực hiện. Tuy nhiên, 4 năm qua, chính quyền thị trấn Hương An vẫn không thể thực hiện được vì thế đơn vị chưa có mặt bằng sạch để thi công.

"Dự án đã chậm gần 4 năm vì vướng 2 hộ dân. Với vai trò là chủ đầu tư, chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện Quế Sơn, thị trấn Hương An sớm tìm hướng xử lý vướng mắc để đơn vị có thể sớm triển khai thi công, hoàn thành sự án một cách sớm nhất, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống, việc đi lại của người dân và cảnh quan đô thị", ông Chi nói. 

>>> Một số hình ảnh trên tuyến đường ĐH4.QS (đường Hùng Vương) làm gần 4 năm vẫn chưa xong. 

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 5.

Do vướng hai hộ dân mà tuyến đường đến nay vẫn chưa hoàn thành

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 6.

Nhiều phương tiện thi công nằm bất động trên đường

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 7.

Khu vực trên tuyến đường chưa được GPMB

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 8.

Một trường mầm non nằm trên tuyến đường đang dang dở

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 9.

Đất đá phủ kín con lươn ở giữa tuyến đường

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 10.

Một số hạng mục trên đường có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong

 - Ảnh 11.

Mặt đường toàn đá dăm lởm chởm

Đường dài 560m được đầu tư 25 tỷ đồng, làm gần 4 năm vẫn chưa xong