Quảng Ngãi: Ngã vào hầm nhà vệ sinh, 2 em bé chết đuối thương tâm

Xã hội 17/04/2016 06:14

Bé trai Võ Tùng Lâm (4 tuổi) và em gái Võ Thị Linh Nhi (2 tuổi) tử vong khi ngã vào hố hầm cầu thuộc công trình xây dựng nhà hàng xóm ở Quảng Ngãi.

 

Ngã vào hầm nhà vệ sinh, 2 em bé chết đuối thương
Xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi.

Trao đổi với Zing.vn vào tối 16/4, ông Trương Thanh Thảo, chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, cho biết lúc 17h lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 2 bé Võ Tùng Lâm (4 tuổi) và em gái Võ Thị Linh Nhi (2 tuổi).

Hai bé tử vong vì đuối nước do rơi xuống hầm nhà vệ sinh sâu 1,2 m thuộc ngôi nhà đang xây dựng của ông Nguyễn Đắc Nam gần sông Kênh, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Quanh khu vực thi công không có rào chắn.

Hai bé là con của anh Võ Thanh Tùng (quê TP Quảng Ngãi). Hiện, gia đình anh Tùng thuê nhà cách nhà ông Nam khoảng 300 m. 

Ngày 15/4, 9 học sinh cũng tử vong do đuối nước tại sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo báo Tuổi Trẻ, cùng ngày, tại xã Ba Động, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ chết đuối. Nạn nhân là anh Trần Văn Minh (17 tuổi, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa), chết đuối trong lúc tắm suối ở xã Ba Động. Người dân địa phương sau đó lặn tìm và vớt được xác của Minh.

Ý kiến của bạn

Bình luận