Ra quân đảm bảo trật tự ATGT và đợt cao điểm Tết Nguyên đán

Hoạt động Ban ATGT 04/01/2017 09:59

Sáng 4/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát động Lễ ra quân đảm bảo TTATGT năm 2017 và cao điểm dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu.


DSC_3783.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ.

Đến dự Lễ phát động còn có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Nghĩa... cùng đại diện các bộ, ngành, đoàn thể.

Tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp kéo giảm TNGT, khắc phục ùn tắc góp phần không nhỏ vào kết quả công tác bảo đảm TTATG cả nước của Bộ GTVT, Bộ Công an cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan.  Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực. TNGT đã giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh từng bước được cải thiện. Bước sang 2017, với đà phát triển kinh tế mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, nhu cầu giao thông, số lượng phương tiện và mức độ đa dạng hóa của đối tượng tham gia giao thông sẽ tiếp tục gia tăng tạo nên thách thức to lớn cho công tác bảo đảm TTATGT.

DSC_3754
Toàn dân chung tay đảm bảo TTATGT

 

DSC_3767
Toàn quân quyết liệt đảm bảo TTATGT

Chính vì vậy, trong năm 2017, Ủy ban ATGT Quốc gia tập trung vào chủ đề "Xây dựng Văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi”, với tinh thần “Tính mạng cong người là trên hết”, đặt mục tiêu giảm 5-10 % số vụ, số người chết và bị thương do TNGT so với năm 2016, khắc phục ùn tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các trục giao thông chính, bảo đảm tuyệt đối TTATGT phục năm APEC Việt Nam 2017 và các sự kiện  chính trị, xã hội lớn của đất nước.

Tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, cơ quan thành viên Uỷ ban và UBND các tỉnh thành phố quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt và gắn công tác đảm bảo TTATGT với trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực hiệu quả, quản lý nhà nước và hiệu lực của thực thi công vụ trong công tác đảm bảo TTATGT, trong đó chú trọng các khâu: quản lý vận tải, đào tạo sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện, tuần tra, kiểm soát.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia còn yêu cầu  tăng cường đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, trước tiên là xử lý các điểm đen trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tại các giao cắt giữa đường phụ ra đường chính, đường ngang qua đường sắt tiềm ẩn TNGT; tái cơ cấu vận tải, giảm giá cước vận tải đường thủy, đường sắt, hàng hải, hàng không và giảm mức phụ thuộc của hàng hóa và hành khách vào vận tải đường bộ.

DSC_3818
 

“Tăng cường thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT, xử lý dứt điểm vi phạm về kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, các hành vi có nguy cơ gây mất ATGT cao như lái xe quá tốc độ, lái xe khi đã uống rượu bia, đón trả khách trên đường cao tốc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi Lễ, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu hưởng ứng lời phát động của Phó Thủ tướng và phát động năm ATGT 2016 của thành phố Hà Nội. Đồng thời, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội phát biểu thể hiện quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo TTATGT năm 2016.

DSC_3797.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu hưởng ứng lời phát động của Phó Thủ tướng

Cũng tại buổi lễ, lực lượng chức năng, lực lượng đoàn thanh niên và nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ diễu hành ra quân triển khai nghiệp vụ bảo đảm TTATGT năm 2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận