Siêu xe tai nạn Ferrari F40 độ lại “thét giá” 17,63 tỷ

Tác giả: xe đời sống

saosaosaosaosao
Thị trường 13/02/2019 18:43

Chiếc siêu xe "hàng hiếm" Ferrari F40 sau khi gặp tai nạn vào năm 2011 đã được độ lại trong một chương trình TV nổi tiếng

xedoisong_ferrari_f40_1_zclg
 

Được sản xuất từ năm 1987 tới 1992, Ferrari F40 là một siêu xe đặc biệt, được tạo ra để kỷ niệm 40 năm thành lập hãng. Ngoài ra, F40 còn đồng thời là chiếc xe cuối cùng được chính Enzo Ferrari - nhà sáng lập hãng siêu xe Ý đích thân xét duyệt để đưa vào sản xuất. Có số lượng sản xuất chỉ 1311 chiếc, toàn bộ số xe F40 đều có màu đỏ Rosso Corsa truyền thống của thương hiệu Ferrari.

xedoisong_ferrari_f40_2_csdw
 


Vào năm 1987, giá của Ferrari F40 là vào khoảng 400.000 USD. Theo quy đổi tỉ giá, số tiền này tương đương 830.000 USD ngày nay. Tuy nhiên hiện nay, những chiếc F40 nguyên bản đều có giá lên tới hàng triệu USD. Không giống những dòng xe khác, chỉ cần một chi tiết thay đổi nhỏ trên xe Ferrari, đặc biệt là các mẫu xe đặc biệt như F40 sẽ khiến giá trị của xe giảm xuống khá nhiều. Chính vì vậy, ít ai có đủ can đảm để độ lại Ferrari F40.

 Tuy nhiên vào năm 2013 trong một tập của chương trình TV Fast 'n' Loud của kênh Discovery, Richard Rawlings và Dennis Collins - những người chủ xưởng độ Gas Monkey Garage ở Mỹ đã độ lại "hết bài" một chiếc F40. Nói chính xác hơn, họ đã phục chế và độ lại chiếc xe này do vào năm 2011, nó đã bị tai nạn ở Texas và trở thành "xác nát". Sau khi mua phần xác còn lại với giá 400.000 USD vào thời điểm đó, Richard và Dennis đã phối hợp cùng chuyên gia phục chế Ferrari Stuart Singer và kỹ thuật viên Lamborghini/Ferrari M.Loungo để đưa chiếc F40 về trạng thái còn tốt hơn cả xe nguyên bản.

xedoisong_ferrari_f40_3_mvuv
 


Bắt đầu từ bộ khung bị móp méo sau tai nạn, Gas Monkey Garage đã kéo thẳng và gia cường lại nó để không chỉ đảm bảo được độ cứng vững, mà còn chịu được sức mạnh từ động cơ độ. Cỗ máy 2.9l V8 tăng áp kép nguyên bản của F40 sau đó đã được nâng cấp với bánh đà nhôm, các lá côn Kevlar, hệ thống xả xe đua Tubi để có thể đạt công suất tăng khoảng 100 mã lực so với mức nguyên bản 478 mã lực. Bên cạnh đó, "dàn chân" xe cũng được độ lại với hệ thống treo Penske Racing và mâm siêu nhẹ của HRE.

xedoisong_ferrari_f40_4_thde
 


Trong khi đó, các phụ tùng còn lại đều được phục chế cẩn thận hoặc thay mới nếu cần thiết. Sau khi phục chế và độ xong, Gas Monkey Garage đã quyết định sơn lại toàn bộ chiếc xe trong tông màu đen cực "ngầu", khiến nó trở thành một trong những chiếc F40 độc đáo nhất Thế giới. Kể từ sau khi được hoàn thiện, chiếc xe này đã nhiều lần đổi chủ. Vào năm 2014, nó đã được bán với giá 742.500 USD tại một cuộc đấu giá cho ngôi sao bóng chày Reggie Jackson.

 Tuy nhiên chỉ sau 1 năm, chiếc xe đã tiếp tục "lên sàn" và lần này được một doanh nhân có tên Richard Scott mua lại với giá 643.500 USD. Không may mắn cho Scott, vào tháng 11/2017 ông đã bị bắt vì tội hối lộ. Các nhà cầm quyền đã tịch thu toàn bộ tài sản của Scott - trong đó có chiếc F40 Gas Monkey Garage. Vừa qua, chiếc xe đã được công ty Apple Towing Company đấu giá online và tính tới khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 11/2/2019, giá trị của nó đã được "chốt" là 760.000 USD (tương đương 17,63 tỷ đồng).

Ý kiến của bạn

Bình luận