Tàu chở khách du lịch bị đắm ở Cát Bà có còn đăng kiểm?

Tác giả: Hồng Xiêm

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 20/06/2022 18:44

Tai nạn giữa tàu trung chuyển khách với tàu du lịch xảy ra trên luồng đường thủy Cát Bà - Hạ Long làm một tàu chìm, 1 du khách thiệt mạng.

Phương tiện trung chuyển khách bị chìm sau khi va chạm - Ảnh: D.T

Phương tiện trung chuyển khách bị chìm sau khi va chạm - Ảnh: D.T

Ngày 20/6, Cục Đăng kiểm VN thông tin về dữ liệu phương tiện thủy trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra giữa tàu Hồng Vân 89 và Mạnh Đạt 01 tại khu vực biển Cửa Cái, vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Trong đó cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, 2 phương tiện trên còn hạn đăng kiểm đến ngày 22/11/2022, đủ điều kiện tham gia giao thông.

Cụ thể, tàu Mạnh Đạt 01 (tàu bị chìm) mang biển số HP-4872, làm bằng vỏ gỗ; công dụng chở người, công suất 40CV sức chở 12 người. Giấy đăng ký phương tiện mang tên Nguyễn Văn Liên (thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng). Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện do Trung tâm quản lý, bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thủy Hải Phòng cấp ngày 20/5/2022, có hiệu lực đến ngày 22/11/2022.

Còn tàu Hồng Vân 89 mang biển số đăng ký HP-4610, làm bằng vỏ thép, công suất máy 105CV, công dụng là tàu khách, sức chở 48 người. Giấy đăng ký phương tiện mang tên Nguyễn Văn Tú (thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng). Chứng nhận đăng kiểm phương tiện cũng do Trung tâm quản lý, bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thủy Hải Phòng trên cấp ngày 2/11/2022, có thời hạn đến 22/11/2022.

Còn theo thông tin của Sở GTVT Hải Phòng, hai phương tiện thủy trên có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm dân sự còn hiệu lực. Thuyền viên trên phương tiện có chứng chỉ chuyên môn còn hiệu lực, phương tiện được cảng vụ cấp giấy phép rời cảng.

Vụ tai nạn xảy ra tại Km 7+000 đoạn luồng Lạch Bãi Bèo thuộc luồng đường thủy nội địa quốc gia Hạ Long – Cát Bà. Hiện đoạn luồng đang được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ủy thác Sở GTVT Hải Phòng quản lý. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, các báo hiệu đường thủy nội địa đã được lắp đặt đầy đủ theo phương án báo hiệu và đang hoạt động bình thường.

“Luồng tuyến khu vực xảy ra tai nạn thông thoáng, thời điểm xảy ra tai nạn không đông phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do tàu tender (tàu Mạnh Đạt 01) di chuyển vào khu vực khuất tầm nhin của tàu Hồng Vân 89 nên đã xảy ra va chạm”, Sở GTVT Hải Phòng cho biết nguyên nhân ban đầu.

Diễn biến vụ tai nạn:

Khoảng 9h10 sáng ngày 19/6, tại khu vực biển Cửa Cái, thuộc luồng đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà – Hạ Long, đoạn luồng Lạch Bãi Bèo xảy ra vụ va chạm giữa tàu HồngVân 89 (biển số đăng ký HP-4610) và phương tiện Mạnh Đạt 01 (số đăng ký HP-4872, tàu tender chở khách ra tàu to).

Hậu quả, tàu Mạnh Đạt 01 bị chìm, làm 1 nữ du khách thiệt mạng. Sau khi xảy ra va chạm, các hành khách trên tàu Hồng Vân 89 đã cố gắng thả các phao cứu sinh để cứu người trên tàu Mạnh Đạt 01.

 Sau tai nạn, vị trí phương tiện thủy bị chìm đã được cắm cờ cảnh báo, còn tàu Hồng Vân 89 được lực lượng biên phòng di chuyển về khu vực Vịnh Cái Bèo để neo đậu chờ xử lý.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận