Taxi xanh SM lăn bánh tại Huế, giảm nửa giá cho khách đi xe

Tác giả: Biên Thùy

saosaosaosaosao
Thị trường 24/05/2023 10:54

GSM chính thức vận hành dịch vụ Taxi xanh SM tại thành phố Huế kể từ ngày 24/5 với đội hình xe ban đầu gần 400 chiếc GreenCar.

Dịch vụ Taxi xanh SM đã bắt đầu lăn bánh tại Cố đô Huế.

Dịch vụ Taxi xanh SM đã bắt đầu lăn bánh tại Cố đô Huế.

Đáng chú ý là ngay sau khi ra mắt dịch vụ, khách hàng sử dụng Taxi xanh SM khi đặt xe qua tổng đài sẽ được giảm 50% giá trị chuyến đi cho đến hết ngày 14/6/2023. Tuy nhiên, mức giảm tối đa cho mỗi chuyến đi cao nhất chỉ 40.000 đồng.

Đối với khách hàng di chuyển 2 chiều với quãng đường tối thiểu mỗi chiều 25 km đặt xe qua ứng dụng sẽ được ưu đãi 50% giá cước chiều về.

Như vậy, sau Hà Nội và TP.HCM, Huế là thị trường tiếp theo được Taxi xanh SM triển khai dịch vụ. Giá mở cửa cho 1 km đầu tiên của Taxi xanh SM tại Huế là 17.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước là 16.500 đồng/km và từ km thứ 26 trở đi, giá cước là 12.000 đồng/km.

Cụ thể, khách di chuyển từ nội đô đến sân bay Phú Bài chỉ cần trả 200.000 đồng cho một chiều và 350.000 đồng cho 2 chiều, với quãng đường tối đa 15 km/chiều (phí phụ trội 10.000 đồng/km).

Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn tour tham quan các địa điểm nổi tiếng như Đại Nội Huế, Chùa Thiên Mụ, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định trong 6 giờ, quãng đường tối đa 50 km với cước phí trọn gói 800.000 đồng. Với lộ trình ngắn hơn, tham quan Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định trong 4 giờ, quãng đường tối đa 40 km, khách hàng chỉ cần bỏ ra 550.000 đồng. Phí phụ trội áp dụng cho tour tham quan nội đô là 10.000 đồng/km và 60.000 đồng/giờ.

Chia sẻ về kế hoạch mở rộng dịch vụ Taxi xanh SM, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM, cho biết "việc đưa Taxi xanh SM tới Huế nằm trong chiến lược mở rộng dịch vụ taxi điện đến 15 tỉnh, thành trên cả nước của GSM ngay trong năm nay. Chúng tôi sẽ tập trung vào các thành phố du lịch, với kỳ vọng Taxi xanh SM sẽ trở thành một biểu tượng xanh trên bản đồ du lịch Việt Nam, lưu lại hình ảnh đẹp trong mắt người dân và du khách quốc tế".

Taxi xanh SM là hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ vận tải hành khách hoàn toàn bằng ô tô điện VinFast. Đây là thế hệ taxi không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, thân thiện môi trường, tích hợp nhiều tính năng giải trí thông minh, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho hành khách trên mỗi hành trình.

Sau một tháng chính thức khai trương và vận hành tại Hà Nội và TP.HCM, 1.200 xe Taxi xanh SM đã phục vụ hơn 300.000 chuyến đi, ứng dụng Taxi xanh SM đã đạt hơn 800.000 lượt tải, minh chứng cho sự ủng hộ, hưởng ứng của khách hàng với loại hình dịch vụ vận tải văn minh, thân thiện với môi trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận