Thái Lan yêu cầu giảng dạy cho thanh thiếu niên về tham nhũng

13/01/2017 07:52

Phát biểu tại một hội thảo tại Bangkok, Bộ trưởng Giáo dục Teerakiat Jareonsettasin cho biết, những thanh thiếu niên trẻ tuổi người Thái Lan nên học theo Nhà vua và áp dụng giáo lý của ngài trong cuộc sống của mình.

thai_lan
Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Teerakiat Jareonsettasin kêu gọi các giáo viên truyền dẫn cho học sinh về đạo đức và lòng trung thực. Ảnh: Pattaya Mail

Bộ trưởng Teerakiat Jareonsettasin nhấn mạnh, trẻ em phải lớn lên trở thành những người trưởng thành biết khinh ghét tham nhũng. Ông kêu gọi các giáo viên truyền dẫn cho học sinh về đạo đức và lòng trung thực.

Quan trọng nhất, ông nói rằng, các giáo viên cần phải kiểm soát chính bản thân mình để xứng đáng với sự tôn kính của học sinh, để các em thấy được thầy cô giáo của mình là hình mẫu để học tập, noi theo.

Tại hội thảo, Bộ trưởng cũng đã giới thiệu, vinh danh 20 ngôi trường tại Thái Lan nói không với tham nhũng.

Ý kiến của bạn

Bình luận