Tháng 5 giảm 29 người chết do TNGT

Tác giả: Thanh Thanh

saosaosaosaosao
26/05/2020 15:03

Trong trạng thái bình thường mới, khi lượng phương tiện và áp lực giao thông gia tăng trở lại, TNGT vẫn được kiềm chế hiệu quả.


 

DSC03876
Hiện trường vụ TNGT rất nghiêm trọng khiến 4 người thiệt mạng tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 26/4.

Thông tin với Tạp chí GTVT, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong tháng 5 (tính từ ngày 15/4 đến 15/5), toàn quốc xảy ra 998 vụ TNGT, làm chết 529 người và làm bị thương 660 người. So với tháng 5/2019, TNGT giảm 328 vụ (-24,74%), giảm 29 người chết (-5,2%), giảm 415 người bị thương (-38,6%).

Trong đó, xét về số vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên, trên đường bộ xảy ra 608 vụ, làm chết 518 người, bị thương 283 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 92 vụ (-13,14%), giảm 35 người chết (-6,33%), giảm 123 người bị thương (-30,3%); Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-55,56%), giảm 2 người chết (-40%), giảm 2 người bị thương (-100%).

Đường thủy xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 4 vụ (133,3%), tăng 7 người chết (7/0), giảm 1 người bị thương (-100%); Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Như vậy, trong trạng thái bình thường mới, khi lượng phương tiện và áp lực giao thông gia tăng trở lại, TNGT vẫn được kiềm chế hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm, TNGT liên tục được kéo giảm rất mạnh so với năm 2019. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 5.508 vụ TNGT, làm chết 2.667 người, bị thương 3.965 người. So với 5 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.271 vụ (-18,75%), số người chết giảm 461 người (-14,74%), số người bị thương giảm 1.289 người (-24,53%).

Ý kiến của bạn

Bình luận