Tìm kiếm cứu nạn hàng hải: Cứu tinh giúp ngư dân yên tâm bám biển

Tác giả: Bảo Châu

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 26/07/2021 14:50

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống trực ban phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển luôn đảm bảo duy trì công tác thường trực 24/7 để kịp thời thu nhận và xử lý tất cả các thông tin liên quan đến các tai nạn, sự cố hàng hải trên vùng biển trách nhiệm.


 

Hình ảnh thuyền viên Trần Văn Khôi và đồng đội vượ
Hình ảnh thuyền viên Trần Văn Khôi và đồng đội vượt sóng dữ để tiếp cận tàu VIETSHIP 01

 

6 tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn, an toàn lao động trên biển diễn biễn phức tạp, công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải gặp nhiều khó khăn. Vượt lên những thách thức đó, người làm công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải không quản ngại gian nan, vượt sóng giữ cứu sống hàng trăm người giữa biển khơi.

Cứu sống hàng trăm người và nhiều phương tiện
Trong 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống trực ban phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển luôn đảm bảo duy trì công tác thường trực 24/7 để kịp thời thu nhận và xử lý tất cả các thông tin liên quan đến các tai nạn, sự cố hàng hải trên vùng biển trách nhiệm. Tình hình hoạt động tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm với , trong đó: báo nạn xác định là 143 vụ (chiếm 75,7%), báo nạn giả là 46 vụ (chiếm 24,3%); số vụ việc phối hợp là 118 vụ, số vụ điều động phương tiện SAR hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển là 25 vụ với 28 lần điều động.Điểm nổi bật của công tác tìm kiếm cứu nạn là đã cứu và hỗ trợ được 210 người cùng 14 phương tiện, trong đó: cứu, hỗ trợ trực tiếp 49 người cùng 1 phương tiện, trong đó có 5 người nước ngoài; cứu, hỗ trợ gián tiếp 161 người cùng 14 phương tiện, trong đó có 1 người nước ngoài; tổng số tàu cá là 104 vụ việc (chiếm 74,8%), 31 tàu hàng (chiếm 22,3%), 4 phương tiện khác (chiếm 2,9%); số người chết và mất tích là 69 người cùng 28 phương tiện bị chìm đắm.

Một số vụ việc điển hình
Thời gian qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu thành công một số vụ tai tạn trên biển. Đơn cử ngày 04/01/2021, Trung tâm Điều động tàu SAR 412 thực hiện công tác cứu nạn 7 thuyền viên tàu BĐ 97692 TS bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí 17-17N;108-16E, phía Bắc Tây Bắc mũi Đà Nẵng 70 hải lý trong khu vực có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, không có tàu nào hỗ trợ. Đến 7h34 ngày 05/01/2021, tàu SAR 412 đã đưa toàn bộ thuyền viên bị nạn cùng tàu BĐ 97692 TS về đến cầu cảng Trung tâm tại TP. Đà Nẵng bàn giao cho các cơ quan chức năng. Ngày 18/01/2021, Trung tâm Điều động tàu SAR 412 thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn 7 thuyền viên còn mất tích của tàu BT 93998 TS cùng 13 thuyền viên bị chìm tại vị trí 08-53N;107-51E, phía Nam Đông Nam Mũi Vũng Tàu 90 hải lý. Thời tiết khu vực gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 9. Đến 16h15 cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm với tàu CSB 2010 cùng một số tàu cá. Hồi 8h33 ngày 19/01/2021, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã phát hiện, cứu 6 người bị nạn lên tàu SAR 413 để sơ cứu y tế, sức khỏe toàn bộ thuyền viên dần được bình phục. Các thuyền viên tiếp tục tham gia tìm kiếm trên tàu SAR 413. Kết quả đến 31/01/2021, đã có 6 thuyền viên được cứu, 2 người chết và 5 người mất tích. Ngày 17/02/2021, Trung tâm Điều động tàu SAR 27-01 cứu nạn 1 thuyền viên Việt Nam thuộc tàu PADIAN 3, quốc tịch Panama bị thương sau khi ngã vào máy nén khí, khó thở, đau toàn bộ ổ bụng tại vị trí 11-41N;109-25E, Nam Đông Nam Nha Trang 30 hải lý. Đến 18h10 cùng ngày, tàu SAR 27-01 đã đưa thuyền viên bị thương về tới cầu cảng Nha Trang, bàn giao cho các cơ quan chức năng đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.Ngày 15/4/2021, Trung tâm Điều động tàu SAR 413 tại Vũng Tàu hoạt động tìm kiếm cứu nạn 1 thuyền viên còn mất tích của tàu Khang Anh 189 bị chìm sau khi va chạm với tàu SITC KAWASAKI, quốc tịch Hồng Kông, tại vị trí 09-44N; 106-48E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 40 hải lý về phía Nam Tây Nam. Lúc 8h33 ngày 18/4, Trung tâm điều động tàu SAR 272 rời cầu cảng thay thế tàu SAR 413 đã về trước đó ra hiện trường tiếp tục tìm kiếm và phối hợp hỗ trợ đội thợ lặn do chủ tàu thuê. Lúc 9h45 ngày 19/4 phát hiện thi thể nạn nhân Cao Đại Thành trong xác tàu KHANG ANH 189. Đến 14h36 cùng ngày, tàu SAR 272 về đến cầu tàu Trung tâm tại Vũng Tàu và bàn giao người bị nạn cho các cơ quan chức năng và gia đình theo quy định.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn
Trung tâm luôn đẩy mạnh công tác huấn luyện nhằm đảm bảo nâng cao nghiệp vụ. Theo đó, 6 tháng đầu năm đã tổ chức huấn luyện tại các phòng phối hợp cứu nạn là 49 lần, huấn luyện trên bờ, tại bến là 149 lần, huấn luyện trên biển là 104 lần, hợp luyện nội bộ 2 lần, diễn tập xử lý thông tin tìm kiếm cứu nạn với nước ngoài là 4 lần. Song song với đó, Trung tâm tập trung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn hàng hải. 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm tổ chức tuyên truyền 7 cuộc tại Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Nha Trang. Ngoài ra, Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong xử lý thông tin tìm kiếm cứu nạn, diễn tập, trao đổi thông tin thường xuyên với các tổ chức tìm kiếm cứu nạn nước ngoài, cụ thể: Tổ chức diễn tập xử lý thông tin TKCN với Ấn Độ ngày 11/01/2021; tổ chức diễn tập xử lý thông tin TKCN với Hoa Kỳ ngày 23/02/2021; tổ chức diễn tập xử lý thông tin TKCN với Philippines ngày 08/4/2021; tổ chức diễn tập xử lý thông tin TKCN với Singapore ngày 06/5/2021.Có thể nói, công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, để lại dấu ấn không chỉ đối với người đi biển trong nước mà cả với bạn bè quốc tế, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của những vị cứu tinh trên biển, giúp bà con yên tâm bám biển, khẳng định chủ quyền đất nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận