Toyota đánh bại GM ngay trên đất Mỹ sau 23 năm chờ đợi

Đánh giá 07/07/2021 14:14

Doanh số bán hàng của hãng xe Nhật Bản Toyota đã vượt qua nhà sản xuất GM ngay trên đất Mỹ trong quý II/2021, sau lần tương tự cách đây 23 năm.

toyota_vs_gm_1383333374_600x2751
Toyota kết thúc quý II/2021 với doanh số vượt trên GM ngay tại thị trường Mỹ - Ảnh minh họa.

Lần gần nhất Toyota đặt doanh số bán hàng trong một quý cao hơn GM tại thị trường Mỹ là vào quý III/1998, vừa tròn 23 năm. Trong nhiều thập kỷ vừa qua, GM luôn là nhà sản xuất ô tô đứng đầu thị trường Mỹ về doanh số. Tuy nhiên, báo cáo bán hàng mới nhất cho thấy, Toyota đã kết thúc quý II/2021 với doanh số cao hơn GM.

Cụ thể, bán được 688.813 xe, nhỉnh hơn số lượng 688.236 xe mà GM đã bán ra trong quý II vừa qua. Mặc dù vậy, doanh số cộng dồn trong hai quý đầu năm 2021 vẫn ghi nhận vị trí số 1 cho GM với 1.330.486 xe, trong khi Toyota đạt 1.291.879 xe.

Theo CNBC, nguyên nhân khiến GM bị Toyota vừa qua trong quý II/2021 được cho là do tình trạng thiếu chip bán dẫn, khiến nhiều nhà sản xuất ô tô tại Mỹ bị gián đoạn hoạt động. Trong bối cảnh đó, Toyota thể hiện sự vượt trội trong việc đối mặt và xử lý cuộc khủng hoảng tốt hơn các nhà sản xuất khác, trong đó có GM.

Ý kiến của bạn

Bình luận