TP.HCM: Hơn 1.200 người đạp xe kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Xã hội 05/03/2016 10:46

Lễ ra quân giờ Trái Đất 2016 đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào sáng ngày 5/3, với sự có mặt của hơn 1.200 tình nguyện viên.

h2
Giờ Trái đất năm 2016 nhấn mạnh về ý thức với khẩu hiệu "Tôi đã chọn sống xanh, còn bạn?"

Giờ Trái Đất năm 2016 nhấn mạnh về ý thức với khẩu hiệu "Tôi đã chọn sống xanh, còn bạn?”. Năm 2016 là năm thứ mười diễn ra giờ Trái đất thế giới, đồng thời đánh dấu cột mốc bắt đầu lộ trình hoạt động 3 năm “ thách thức – vượt qua – thay đổi” của chiến dịch, hướng đến kỉ niêm 10 năm giờ Trái Đất tại Việt Nam vào năm 2018.

Ngay sau khi lễ ra quân, dự án “Chuyển động xanh” đã khởi động với hoạt động đạp xe tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm thành phố với sự có mặt của hơn 1.200 tình nguyện viên chiến dịch và đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt ngày đạp xe qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố trong 2 tuần từ ngày 5 đến 19/3/2016 kêu gọi người dân tắt điện không chỉ trong một giờ. 

h3
Chương trình "Chung tay tắt điện toàn cầu giờ Trái đất năm 2016" diễn ra từ 15h30 đến 22h ngày 19/3 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, quận 1, TP.HCM.

Cùng ngày, các dự án khác cũng đồng loạt khởi động để mang thông tin tuyên truyền đến với người dân, trường học, cơ quan về ý thức hành động bảo vệ môi trường. Tất cả các hoạt động trên đều nhằm hướng đến hưởng ứng đêm sự kiện chính, chương trình "Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ Trái đất năm 2016" diễn ra từ 15h30 đến 22h ngày 19/3 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, quận 1, TP.HCM.

Chương trình giờ Trái Đất tại TP.HCM do Báo Sài Gòn giải phóng phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM , Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương TP.HCM và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM tổ chức.

Ý kiến của bạn

Bình luận