Vi phạm thi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình: Ai phải chịu trách nhiệm?

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 24/06/2021 15:19

Dù đã được cảnh báo về vi phạm và mất ATGT khi vận chuyển phế thải thi công nhưng chủ đầu tư, nhà thầu vẫn để vi phạm diễn ra ngang nhiên.

20210622_091008
Xe chở đất đá thải thi công xây dựng Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tạp chí Giao thông vận tải đã có bài viết đăng tải về vấn đề các vi phạm trong vận chuyển tập kết đất đá thải trong quá trình thi công xây dựng mở rộng Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình (NMTĐ Hòa Bình). Từ nhiều tháng nay, có hàng trăm xe tải cơi nới thành thùng, chở quá tải hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường cho người tham gia giao thông và các hộ sinh sống 2 bên đường…

Qua tìm hiểu, được biết mặc dù đã được các cơ quan chức năng đưa ra “cảnh báo” và những yêu cầu về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu dường như phớt lờ để vi phạm diễn ra ngang nhiên.

Theo ông Lê Ngọc Quản, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau lễ khởi công Sở đã đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án điện I, Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo nhà thầu chính, nhà thầu phụ thi công công trình nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, kiểm soát tải trọng phương tiện và vệ sinh môi trường. Xem xét trách nhiệm của nhà thầu nếu để xảy ra vi phạm về trật tự ATGT trong quá trình thi công. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện việc ký cam kết với Sở GTVT và UBND TP.Hòa Bình về việc không sử dụng phương tiện cơi nới thành thùng, che phủ bạt đầy đủ cho các phương tiện chở phế thải, vật liệu xây dựng phục vụ thi công ; cam kết không bốc xếp hàng hóa, vật liệu, đất đá đổ thải quá tải trọng cho phép chở của phương tiện...

Thế nhưng thực tế các doanh nghiệp vận tải đã “đua” nhau  vi phạm pháp luật trong quá trình vận chuyển đất, đá thải thi công xây dựng mở rộng Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình. Trước tình hình đó, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc để xử lý vi phạm. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4/2021 đến nay, Thanh tra Sở GTVT Hòa Bình đã phát hiện 24 xe vi phạm kích thước thành thùng không đúng quy định, lập 43 biên bản vi hạm hành chính, phạt tiền hơn 280 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bao vệ môi trường có thời hạn 17 trường hợp. Hiện Thanh tra giao thông Hòa Bình đang tăng cường tô chức kiểm tra, xử lý các vi hạm về kích thước thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải, để đất đá, vật liệu rơi vãi ra đường khi tham gia giao thông.

Theo ông Ngô Văn Điềm, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hòa Bình, trong quá trình kiểm tra, xử lý còn gặp nhiều khó khăn, đó là việc khi kiểm tra, xử lý vi phạm thì một số xe đã bị lực lượng CSGT, công an tỉnh tạm giữ hết giấy tờ. Vì vậy, Thanh tra giao thông đã nhắc nhở và cho lái xe ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các chủ xe hàng ngày tổ chức cho người đeo bám, theo dõi hoạt động của thanh tra giao thông để thông tin, báo cho lái xe biết trốn tránh nên việc phát hiện vi phạm gặp khó khăn…

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cần có biện pháp đồng bộ, mạnh tay hơn nữa, nhất là đối với chủ đầu tư, nhà thầu chính để xảy ra sai phạm, thậm chí là  bao che, tiếp tay sai phạm thì mới ngăn chặn dứt điểm được hiện tượng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trong quá trình vận chuyển đất đá thải thi công xây dựng Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người tham gia giao thông.

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin sự việc đến độc giả.

Ý kiến của bạn

Bình luận