Xe Đông Nam Á áp đảo thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam

Tác giả: An Nhi

saosaosaosaosao
Thị trường 11/03/2024 15:16

Bình quân mỗi 1.000 chiếc ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay có đến 785 xe đến từ Thái Lan và Indonesia.

Đa số các mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia đều có doanh số khá tốt nhờ lợi thế giá thấp.

Đa số các mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia đều có doanh số khá tốt nhờ lợi thế giá thấp.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, đã có 9.650 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) về nước trong tháng 2/2024, đạt mức giá trị kim ngạch hơn 203 triệu USD, tăng 38,7% về lượng và tăng 40,1% về giá trị so với tháng liền trước.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU đạt 16.452 chiếc, tương ứng là mức giá trị hơn 345 triệu USD, giảm 38,5% số lượng và giảm 39,7% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, sự sụt giảm về kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU là khá tương đồng so với trạng thái lao dốc của sức mua ô tô trong nước cùng giai đoạn. Tuy nhiên, nếu xét theo xuất xứ thì các loại ô tô nhập khẩu từ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á lại đang có xu hướng hồi phục sớm hơn, đồng thời áp đảo gần như hoàn toàn các xuất xứ khác.

Cũng theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, đã có 4.441 ô tô CBU được nhập khẩu từ Indonesia trong tháng 2/2024, đạt giá trị 64,3 triệu USD. Xe có xuất xứ Thái Lan đạt 3.788 chiếc và 76,8 triệu USD.

Cộng cả Thái Lan và Indonesia có thể thấy các loại xe xuất xứ từ các nước khu vực Đông Nam Á đang gần như áp đảo hoàn toàn thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam 2 tháng đầu năm.

Cụ thể, đã có tổng cộng 12.734 ô tô CBU được nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia trong 2 tháng đầu năm, chiếm 78,5% tổng lượng ô tô nhập khẩu từ tất cả các thị trường khác cộng lại. Nếu tính riêng tháng 2, lượng xe nhập khẩu có xuất xứ Đông Nam Á chiếm đến 86,4%, đồng nghĩa bình quân cứ 1.000 xe nhập khẩu có đến 864 chiếc đến từ Thái Lan hoặc Indonesia.

Các loại ô tô nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan vẫn đang nắm lợi thế rất lớn nhờ mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo quy định tại Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (ATIGA) có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Nhờ mức thuế suất 0% nên giá thành ô tô nhập khẩu từ Đông Nam Á thấp hơn rất nhiều so với các xuất xứ khác, kể cả so với xe lắp ráp trong nước (CKD). Tính trong 2 tháng đầu năm, giá nhập khẩu bình quân của ô tô xuất xứ Thái Lan chỉ vào khoảng 19.956 USD/chiếc. Trong khi đó, giá bình quân của mỗi chiếc ô tô nhập khẩu từ Indonesia chỉ khoảng 14.062 USD.

Xe Đông Nam Á áp đảo thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam- Ảnh 2.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận