Xô xát vì hiểu lầm bị ép xe, một người bỏ mạng

Đường dây nóng 15/06/2016 06:01

Hai bên gây gổ do hiểu lầm chặn, ép xe trên đường khiến 1 người bỏ mạng, 3 người phải vào tù.

xo-xat-vi-hieu-lam-bi-ep-xe-mot-nguoi-bo-mang
Các bị cáo tại tòa

Ngày 14 - 6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Lê Hiền (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) 9 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) bị 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, Ngô Văn Chín (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, lúc 0 giờ ngày 3-11-2015, sau khi nhậu xong, Nguyễn Lê Hiền cùng 3 người bà con chạy xe máy từ quận Bình Thạnh về Thủ Đức.

Đến khu vực gần cầu Bình Lợi cũ (quận Bình Thạnh), cả nhóm gặp Nguyễn Văn Thanh và Ngô Văn Chín, Lê Minh Cường. Cho là nhóm của Hiền ép xe mình, Thanh ép sát một xe trong nhóm Hiền, chửi bới rồi xông vào đánh. Dù đối phương bỏ chạy nhưng Thanh không dừng lại mà vẫn ép xe, chặn đường. Chín ngồi sau xe Thanh bất ngờ nhảy xuống, cầm nón bảo hiểm đánh người trong nhóm Hiền.

Hiền đang chạy phía trước, nghe tiếng kêu cứu liền quay lại. Chưa kịp ứng cứu, Hiền đã bị xô ngã xuống đường và bị Cường ném đá trúng đầu.

Khi người dân gần đấy tri hô, Cường bỏ chạy. Hiền nhặt một cục đá, chạy đến đánh trúng đầu làm Cường bất tỉnh. Hai bên tiếp tục hỗn chiến với nhau nhưng lực lượng công an tuần tra phát hiện nên can thiệp. Cường được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Ý kiến của bạn

Bình luận