Yên Bái tổ chức "Ngày hội an toàn giao thông năm 2016"

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 24/03/2016 08:47

Ngày hội ATGT tỉnh Yên Bái năm 2016 sẽ được tổ chức từ 7h đến 11h30 ngày 26/3 tại Quảng trường 19/8 - Thành phố Yên Bái.

21
Lễ khai mạc Ngày hội ATGT khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức tại Yên Bái năm 2015 (Ảnh yenbai.gov.vn)

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên báo cho biết, năm nay tỉnh tổ chức Ngày hội ATGT nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức tự giác và trách nhiệm của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân khi tham gia giao thông; tăng cường kiến thức về Luật giao thông, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông.

Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đi đầu trong công tác giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên với ATGT.

"Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích; trang bị được những kỹ năng cần thiết và những kiến thức cơ bản về ATGT cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân”, ông Thắng khẳng định.

Theo đó, năm nay, UBND tỉnh sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày hội ATGT tỉnh Yên Bái 2016 với hoạt động tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hoạt động ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe nhân dân. Tại Ngày hội, bên cạnh các hoạt động diễu hành tuyên truyền An toàn giao thông, thi kiến thức an toàn giao thông, chạy đồng hành phát động ngày chạy OLYMPIC thì các em học sinh, sinh viên và tất cả mọi người tham dự còn được tham gia các trò chơi vận động, thi lái mô tô an toàn, thi dân vũ trong khối học sinh, sinh viên và tổng kết trao giải các nội dung thi...

Theo ông Thắng, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực tổ chức ngày hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau khi tổ chức khai mạc, bế mạc.

"UBND tỉnh chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông bố trí 4 xe mô tô dẫn lực lượng tham gia diễu hành an toàn giao thông tại ngày hội từ các trường Trung học phổ thông đến vị trí tổ chức ngày hội và trở về các trường ngay sau khi kết thúc buổi lễ để đảm bảo an toàn giao thông, ông Thắng cho biết thêm.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu tỉnh đoàn Yên Bái thành lập Đội Thanh niên tình nguyên tham gia cùng các lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực diễn ra các hoạt động của Ngày hội.

Trước đó, ngày 22/3/2015, tại Yên Bái, Uỷ ban ATGT Quốc gia gia phối hợp với UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Khai mạc Ngày hội ATGT khu vực miền núi phía Bắc. Đây được xem là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hội tụ sự tham gia của lãnh đạo ban ATGT 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc bao gồm: Vĩnh Phúc, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh và Yên Bái.

Ý kiến của bạn

Bình luận