5/7 nạn nhân vụ TNGT đường thủy ở Cà Mau đã xuất viện

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 25/11/2015 14:00

Sáng nay đã có 5 nạn nhân được xuất viện, 2 nạn nhân được chuyển lê TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

DSCF5644
Một trường hợp vi phạm TTATGT trên tuyến TP Cà Mau - Năm Căn.

Theo ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Cà Mau, đến cuối giờ sáng nay, có 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã xuất viện, còn 2 trường hợp được chuyển lên điều trị tại TP Hồ Chí Minh. Ban ATGT tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Năm Căn đã vào thăm hỏi và động viên các nạn nhân. Riêng 2 nạn nhân tử vong, Ban ATGT tỉnh hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/11, Công ty du lịch Việt Vui (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh) thuê phương tiện ca nô (115CV, BKS: CM01818, nhãn hiệu Hồng Hân) của ông Hồng Thi Khánh (khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) do tài công tên Lý Sơn (SN: 1997, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) điều khiển, chở khách đi du lịch Đất Mũi (trên ca nô có 9 người, gồm: 6 Việt kiều, quốc tịch Australia, 1 tài xế lái xe, 1 nam hướng dẫn viên du lịch Công ty Việt Vui (SN: 1990, Cam Ranh, Khánh Hòa) và 1 tài công ca nô).

Sau khi đi du lịch Đất Mũi, trên đường về thị trấn Năm Căn, đến đoạn sông thuộc ấp Sắc Cò, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, ca nô đụng vào chân cầu Sắc Cò và bị chìm. Khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh khu vực đã vớt được 7 người (6 Việt kiều và 1 tài xế lái xe), đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn; còn tài công ca nô Lý Sơn và nam hướng dẫn viên du lịch Đặng Phước Đại mất tích.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân Đặng Phước Đại đã được tìm thấy và 16 giờ 30 phút vớt được  thể nạn nhân Lý Sơn.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ý kiến của bạn

Bình luận