Ảnh: Đường nghìn tỷ thi công “rùa bò” thành bãi rác khổng lồ

Tác giả: Việt Đức

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 16/05/2022 16:17

Tuyến đường kết nối đường Phạm Hùng đến khu đô thị Vân Canh có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng thi công trì trệ, trở thành bài tập kết rác.

 

Đây là dự án trọng điểm của TP.Hà Nội nối liền giữa đường Phạm Hùng thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm đến khu đô thị Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức với tổng chiều dài khoảng 6km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng , sử dụng nguồn ngân sách của thành phố. Tuyến đường được chia làm 3 đoạn khác nhau, trong đó đoạn quan trọng nhất dài 3,5km  từ đường Lê Đức Thọ kéo dài tới QL70 đã được thông xe. Hai đoạn còn lại đang được thi công dở dang là đoạn đầu nối nút giao Phạm Hùng (gần bến xe Mỹ Đình) đến đường Lê Đức Thọ dài khoảng 1,1km và đoạn cuối nối đường QL70 với khu đô thị Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức dài khoảng 500m. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm tổ chức triển khai (khởi công năm 2017), đoạn đầu nối giữa trục đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ với đang trong tình trạng ngổn ngang phế liệu, chưa hẹn ngày hoàn thành

Đây là dự án trọng điểm của TP.Hà Nội nối liền giữa đường Phạm Hùng thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm đến khu đô thị Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức với tổng chiều dài khoảng 6km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng , sử dụng nguồn ngân sách của thành phố. Tuyến đường được chia làm 3 đoạn khác nhau, trong đó đoạn quan trọng nhất dài 3,5km  từ đường Lê Đức Thọ kéo dài tới QL70 đã được thông xe. Hai đoạn còn lại đang được thi công dở dang là đoạn đầu nối nút giao Phạm Hùng (gần bến xe Mỹ Đình) đến đường Lê Đức Thọ dài khoảng 1,1km và đoạn cuối nối đường QL70 với khu đô thị Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức dài khoảng 500m. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm tổ chức triển khai (khởi công năm 2017), đoạn đầu nối giữa trục đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ với đang trong tình trạng ngổn ngang phế liệu, chưa hẹn ngày hoàn thành

Tuyến đường được thiết kế rộng 50m, mỗi bên 4 làn xe chạy, hứa hẹn sẽ giảm ùn tắc cho đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ, cải thiện mỹ quan cho quận Nam Từ Liêm và thành phố Hà Nội. Nhưng hơn 5 năm qua, tuyến đường này vẫn đang thi công chậm như

Tuyến đường được thiết kế rộng 50m, mỗi bên 4 làn xe chạy, hứa hẹn sẽ giảm ùn tắc cho đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ, cải thiện mỹ quan cho quận Nam Từ Liêm và thành phố Hà Nội. Nhưng hơn 5 năm qua, tuyến đường này vẫn đang thi công chậm như "rùa bò".

Cỏ dại mọc um tùm tại nhiều đoạn tuyến thuộc vi đầu tư xây dựng dự án

Cỏ dại mọc um tùm tại nhiều đoạn tuyến thuộc vi đầu tư xây dựng dự án

Đặc biệt, nhiều khu vực trên tuyến còn trở thành những bãi rác thải khổng lồ, bốc mùi hôi thối

Đặc biệt, nhiều khu vực trên tuyến còn trở thành những bãi rác thải khổng lồ, bốc mùi hôi thối

image009
Đủ các loại rác không rõ nguồn gốc hàng ngày được chở về đây tập kết, biến khu vực thuộc phạm vi dự án chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ giữa lòng Thủ đô

Đủ các loại rác không rõ nguồn gốc hàng ngày được chở về đây tập kết, biến khu vực thuộc phạm vi dự án chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ giữa lòng Thủ đô

Vật tư, cống bê tông đúc sẵn phục vụ thi công bày bừa ngổn ngang giữa công trường

Vật tư, cống bê tông đúc sẵn phục vụ thi công bày bừa ngổn ngang giữa công trường

Các loại máy xúc, máy đào to nhỏ nằm án binh bất động

Các loại máy xúc, máy đào to nhỏ nằm án binh bất động

Qua tìm hiểu của PV Tạp chí Giao thông vận tải, dự án đến nay vẫn trì trệ là do chính quyền UBND quận Nam Từ Liêm chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

Qua tìm hiểu của PV Tạp chí Giao thông vận tải, dự án đến nay vẫn trì trệ là do chính quyền UBND quận Nam Từ Liêm chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

Nước thải bốc mùi hôi thối từ ống cống xả thẳng ra công trường

Nước thải bốc mùi hôi thối từ ống cống xả thẳng ra công trường

Nhiều ngôi nhà của các hộ dân chưa được đền bù, giải tỏa nằm chính giữa cung đường dự án đang triển khai.

Nhiều ngôi nhà của các hộ dân chưa được đền bù, giải tỏa nằm chính giữa cung đường dự án đang triển khai. "Dự án đã tồn tại từ lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy hoàn thành, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân ở đây. Thỉnh thoảng ban đêm, máy móc làm ầm ầm khiến người dân trong khu vực không thể nào ngủ nổi. Mùa hè thì bụi bặm, rác thải bốc lên hôi thối. Đặc biệt, vào những hôm trời mưa, do đường cao hơn nhà dân nên nước ngập gần đến đầu gối, rác thải nổi lềnh bềnh trôi cả vào nhà khiến đời sông của chúng tôi vô cùng khổ sở”, chị Bùi Thị Thu, một người dân sống tại xóm Gò Lẽ chia sẻ với PV Tạp chí Giao thông vận tải.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận