Barcelona cấm ôtô cũ vào trung tâm thành phố

08/01/2020 15:22

Có khoảng 50.000 phương tiện bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này. Người vi phạm phải đối mặt với mức phạt 112-168 USD.

barcelona_car_ban_1

Người dân ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha vừa đón nhận tin buồn ngay trong dịp đầu năm khi chính quyền thành phố ra quyết định cấm ôtô cũ di chuyển vào trung tâm thành phố. Các mẫu ôtô chạy xăng sản xuất trước năm 2000 và các mẫu ôtô chạy dầu diesel trước năm 2006 không được phép di chuyển vào khu vực rộng 59,5 km vuông trong thành phố.

Lệnh cấm này được áp dụng tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Những người vi phạm sẽ bị phạt 112-168 USD, tương đương 2,6-3,9 triệu đồng. Vì một số tài xế có thể chưa biết về lệnh cấm, nên những người vi phạm sẽ không bị phạt trong ba tháng đầu năm 2020, tuy nhiên họ sẽ nhận được thông báo nếu bị phát hiện các camera giám sát của thành phố.

Những tài xế chứng minh được thu nhập dưới 8.954 USD mỗi năm sẽ được gia hạn lệnh cấm thêm 12 tháng. Những tài xế đến từ quốc gia khác cũng có thể làm như vậy nếu được tòa thị chính cho phép.

Văn phòng thị trưởng Barcelona cho biết có khoảng 50.000 phương tiện bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này. Tuy nhiên con số này sẽ tăng lên vào năm sau khi luật này được áp dụng cho xe tải, xe buýt...

Thành phố Barcelona đã không giữ được chỉ số nitro oxit trong giới hạn mà EU cho phép kể từ năm 2002. Sở y tế của thành phố cũng cho biết chất lượng không khí kém đã gây ra cái chết cho 424 người trong khoảng thời gian 2010-2017.

Ý kiến của bạn

Bình luận