Bộ GTVT hỗ trợ tối đa để phát triển hạ tầng giao thông Phú Yên

Tác giả: Dương Hằng Nga

saosaosaosaosao
Sự kiện 27/08/2016 14:35

Đoàn công tác Bộ GTVT do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh

 

DSC_0742
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cơ bản thống nhất các kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Sáng 27/8, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu Đoàn công tác Bộ GTVT đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa ghi nhận, tình hình phát triển chung KT-XH của tỉnh nói chung và lĩnh vực GTVT nói riêng. Đặc biệt Bộ trưởng đánh giá cao việc phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh; đường bê tông hóa đã phủ khắp đường làng ngõ xóm.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt nhận định, GTVT là hướng phát triển mũi nhọn trên địa bàn "nâng cánh" cho phát triển KT-XH địa phương.

DSC_0735
Đoàn công tác Bộ GTVT làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiến nghị về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với Bộ trưởng gồm: đầu tư xây mới cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa tuyến QL1 (cũ), cải tạo, nâng cấp QL25; nâng cấp mở rộng QL29; tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai...

Đáp lại những kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng cơ bản đồng ý trên cơ sở sự phát triển chung của ngành GTVT. Bộ trưởng cũng lưu ý với lãnh đạo tỉnh, riêng dự án cầu Đà Rằng rất cấp thiết, vấn đề nguồn vốn triển khai được bố trí từ nguồn vốn dư QL1. Bộ GTVT hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển hạ tầng giao thông địa phương.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách giai đoạn trung hạn còn hạn chế, tỉnh cần tích cực chủ động thu hút các nguồn lực xã hội, nguồn vốn đầu tư bên ngoài để đồng bộ mạng lưới giao thông trên địa bàn. Cần tránh đầu tư dàn trải, tỉnh nào cũng có cảng biển nhưng thiếu tính liên kết - Bộ trưởng lưu ý tỉnh Phú Yên cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông phía Tây xuống đồng bằng. 

Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Phú yên trong thời gian qua, trong đó dịch vụ vận tải ngày càng tăng trưởng, doanh thu tăng bình quân tăng liên tục năm sau cao hơn năm trước. Công tác đào tạo lái xe, kiểm định phương tiện, bảo trì, quản lý đường bộ, TNGT cơ bản được kiềm chế.

DSC_0727
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ GTVT thăm công trình Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Tuy Hòa sáng 27/8

Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường công trình Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Tuy Hòa (Công ty Quản lý bay miền Nam). Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo sớm hoàn thành đưa Trạm vào hoạt động để nâng cao tần suất bay cho TP Tuy Hòa.Bộ trưởng yêu cầu thi công phải đảm bảo an toàn lao động, an ninh hàng không.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận