Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp với cuộc cách mạng 4.0

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp với cuộc cách mạng 4.0

Đây là chương trình Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mới đây tại TP.Huế. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và chính quyền địa phương trong khu vực Bắc trung Bộ.

Khoa học - Công nghệ
Đào tạo ngành GTVT: Con người là trung tâm, Chất lượng là hàng đầu

Đào tạo ngành GTVT: Con người là trung tâm, Chất lượng là hàng đầu

Bộ GTVT luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển ngành GTVT. Trên cơ sở đó, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường liên quan tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ tình hình phát triển nhân lực, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Sự kiện
Sở hữu trí tuệ trong CMCN 4.0: Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Sở hữu trí tuệ trong CMCN 4.0: Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Để tận dụng cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mỗi quốc gia cần xác định những tác động của nó đối với từng lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng không ngoại lệ cần được đặt trọng tâm ưu tiên nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ứng dụng
Xu thế không người lái: Những rào cản cần lường trước

Xu thế không người lái: Những rào cản cần lường trước

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra rất nhiều triển vọng nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức. Thực tế trong lịch sử đã chứng minh, sự bùng nổ về công nghệ nào đó luôn kéo theo những bất ổn về xã hội, đặc biệt là nạn thất nghiệp.

Ứng dụng
Giới thiệu cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

Giới thiệu cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (Bộ KH&CN) xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm” của TSKH. Phan Xuân Dũng, một trong những nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách đầu ngành của Việt Nam biên soạn.

Sản phẩm
Sôi nổi ngày hội khoa học STEM 2018

Sôi nổi ngày hội khoa học STEM 2018

Nhiều sản phẩm ấn tượng đã được trưng bày tại Ngày hội STEM 2018 với tên gọi “Chạm o o o o – Touch o o o o” được tổ chức tại Đại học Khoa học Tự Nhiên (ĐHKHTN) (Đại học Quốc gia Hà Nội) thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh tham gia. Ngày hội STEM 2018 đã mang đến cơ hội thực hành những thí nghiệm thú vị và thách thức khả năng sáng tạo của học sinh nhằm giải quyết những vấn đề của thời đại 4.0

Ứng dụng
Chạm vào Cách mạng Công nghiệp 4.0 với Ngày hội STEM 2018

Chạm vào Cách mạng Công nghiệp 4.0 với Ngày hội STEM 2018

Đó là chủ đề của Ngày hội STEM 2018 sẽ diễn ra tại Hà Nội, mang tới cơ hội thực hành những thí nghiệm thú vị và thách thức khả năng sáng tạo của học sinh nhằm hướng tới giải quyết những vấn đề của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Sản phẩm
Nhiều sản phẩm công nghệ 4.0 xuất hiện tại IT Techmart 2018

Nhiều sản phẩm công nghệ 4.0 xuất hiện tại IT Techmart 2018

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin - IT Techmart 2018, diễn ra từ ngày 16- 18/5 là “sàn diễn” của nhiều sản phẩm công nghệ 4.0.

Sản phẩm
Nguy cơ Việt Nam lỡ chuyến tàu cách mạng 4.0

Nguy cơ Việt Nam lỡ chuyến tàu cách mạng 4.0

“Tôi rất ám ảnh với trí tuệ nhân tạo… Và cũng bị ám ảnh bởi chuyện Việt Nam lỡ nhịp với cách mạng 4.0”, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam nhận định về cơ hội của Việt Nam trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0).

Ý kiến phản biện