Cấm luồng đường thủy hồ Thác Bà để phục vụ lễ hội khám phá danh thắng

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/11/2022 14:52

Từ ngày 17 - 19/11, luồng đường thủy quốc gia trên hồ Thác Bà cấm tàu thuyền lưu thông theo khung giờ để phục vụ Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng hồ Thác Bà.

Cấm luồng đường thủy hồ Thác Bà để phục vụ lễ hội khám phá danh thắng  - Ảnh 1.

Từ 17 - 19/11/2022, cấm phương tiện thủy lưu thông theo giờ trên luồng đường thủy quốc gia hồ Thác Bà - Ảnh internet

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, từ ngày 17 - 19/11/2022, đoạn luồng đường thủy quốc gia hồ Thác Bà bị cấm theo khung giờ mỗi ngày để phục vụ tổ chức Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá Danh thắng hồ Thác Bà năm 2022.

Cụ thể, đoạn luồng cấm tàu thuyền là từ Km00+500-Km01+200 hồ Thác Bà (địa phận thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), thời gian cấm từ 7h30 sáng đến 16h mỗi ngày.

Tại khu vực cấm luồng được bố trí hệ thống báo hiệu và lực lượng chốt trực điều tiết, khống chế bảo đảm giao thông đường thủy. Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực trên trong thời gian cấm luồng tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế giao thông thủy và báo hiệu chỉ dẫn đường thủy để bảo đảm ATGT.

Theo Phòng Văn hóa và thông tin huyện Yên Bình, Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2022 dự kiến khai mạc lúc 20h ngày 18/11 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Bình với chương trình nghệ thuật đặc sắc và trao Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh, Đại Minh của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như lễ hội, kết hợp hội chợ quê trưng bày các sản phẩm, đặc sản địa phương, giới thiệu du lịch... Bên cạnh đó, diễn ra các hoạt động thể thao đua xuồng hơi và các trò chơi dưới nước; các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh và khám phá Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà…

Huyện Yên Bình có giống bưởi quý tại xã Đại Minh được phát hiện cách nay trên 300 năm. Hiện vùng đất này còn nhiều cây bưởi cổ trên 100 tuổi; một số cây có tuổi đời khoảng 200 năm tuổi, được mệnh danh là "bưởi tiến vua".

Ngày 18/2/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040, mở ra cơ hội lớn để đưa Khu du lịch này trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm quốc gia, quốc tế và là một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận