Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an làm rõ sai phạm ở KĐT Đa Phước

Tác giả: Dương Hằng Nga

saosaosaosaosao
Chính trị 10/04/2017 13:25

Sáng 10/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Tạp chí Giao thông vận tải về việc thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại- Hội An vận chuyển về để xây dựng tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước- Đà Nẵng (The Sunrise Bay Đà Nẵng) tại đầu cửa biển Đà Nẵng, ngay bên chân cầu Thuận Phước thuộc phường Thuận Phước- phường Thanh Bình- quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

Đa Phước 4
Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng (hay còn gọi là The Sunrise Bay Đà Nẵng) do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.465.808.000.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm sáu mươi lăm tỷ tám trăm lẻ tám triệu đồng) đang được xây dựng bằng việc khai thác khoáng sản cát trái phép tại phường Thanh Bình- phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trước đó, Tạp chí GTVT điện tử ngày 8/4/2017 có bài "Ai "đỡ đầu" để dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước nghênh ngang sai phạm?", phản ánh trông thời gian qua, dư luận tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đang "nhức nhối" về việc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng (Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng)- người đứng đầu đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên Phan Văn Anh Vũ, do Công ty CP Trung Nam thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại- Hội An vận chuyển về để xây dựng. Điều này có nghĩa công trình này đã sử dụng tài nguyên khoáng sản trái phép.

Về việc này, sáng 10/4/2017, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Tạp chí GTVT nêu trên, nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, kể cả xử lý hình sự về hành vi khai thác khoáng sản (cát trái phép).

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin đến độc giả.

Ý kiến của bạn

Bình luận