CSGT đường thuỷ TP.HCM tăng cường kiểm tra phương tiện thuỷ sau vụ cháy du thuyền

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/12/2022 18:35

Lực lượng CSGT đường thuỷ đã tiến hành kiểm tra chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy… của các du thuyền đang neo đậu dọc tuyến sông Sài Gòn.

TP.HCM CSGT đường thuỷ tăng cường kiểm tra phương tiện thuỷ sau vụ cháy du thuyền - Ảnh 1.

Sau vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, Phòng CSGT Đường thuỷ (Công an TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, an toàn cháy nổ cho các phương tiện thuỷ nội địa ngay tại bến

Ngày 9/12, Phòng CSGT Đường thuỷ (Công an TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, an toàn cháy nổ cho các phương tiện thuỷ nội địa (du thuyền) đang neo đậu tại các bến trên sông Sài Gòn.

Tại Bến Du thuyền Vinhomes Central Park và Bến Du thuyền Lan Anh, lực lượng CSGT đường thuỷ đã tiến hành kiểm tra bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên; giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), dụng cụ cứu sinh cứu đắm… Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho đội ngũ thuyền trưởng, thuyền viên trong công tác vận hành phương tiện thuỷ thực hiện tốt hơn trong việc bố trí trang thiết bị cứu sinh cứu đắm phải để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và đảm bảo chất lượng khi chở khách tham gia giao thông.

Video CSGT đường thuỷ TP. HCM kiểm tra du thuyền trên sông Sài Gòn

Ông Đoàn Xuân Tuyển, Thuyền trưởng phương tiện Sài Gòn 8585 neo đậu tại Bến Du thuyền Vinhomes Central Park cho biết: "Trong thời gian qua, công tác bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo PCCC đã được chúng tôi thực hiện thường xuyên, liên tục. Hôm nay lực lượng chức năng kiểm tra về phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các phương tiện neo đậu tại bến là cần thiết để cho mọi người ý thức được vấn đề PCCC, cứu hộ, cứu nạn trên sông".

TP.HCM CSGT đường thuỷ tăng cường kiểm tra phương tiện thuỷ sau vụ cháy du thuyền - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT đường thuỷ tiến hành kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên; giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, thiết bị PCCC...

Ông Tô Hữu Linh, Giám sát Bến du thuyền Lan Anh cho rằng: "Công tác kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền của lực lượng CSGT đường thuỷ đối với các chủ phương tiện ngay tại bến là rất tốt và cần thiết, qua đó giúp nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn khi chở khách lưu thông trên luồng tuyến".

Trung tá Lê Văn Hoàn, Thuỷ Đội trưởng thuộc Phòng CSGT đường thuỷ (Công an TP.HCM) cho biết: "Công tác kiểm tra phương tiện thuỷ chở khách được lực lượng CSGT đường thuỷ triển khai thường xuyên, liên tục. Vừa qua, sau vụ cháy du thuyền ở Củ Chi, lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra thực tế các du thuyền đang neo đậu trên sông Sài Gòn. Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đều chấp hành tốt các quy định như: chứng chỉ, đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp thuyền viên, thuyền trưởng. Các dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, trang thiết bị PCCC đảm bảo an toàn và còn thời hạn".

"Loại hình du thuyền hoạt động trên luồng hàng hải và thuỷ nội địa đan xen vì vậy nghiêm cấm hành vi cho hành khách đứng ngoài mui, trên mui và hành lang của du thuyền, bởi sẽ rất nguy hiểm, dễ xảy ra  tai nạn nếu có các con sóng đi qua. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng CSGT đường thuỷ cũng sẽ tăng cường kiểm tra trong quá trình các phương tiện du thuyền hoạt động trên luồng tuyến. Nếu phát hiện những lỗi vi phạm, chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt nghiêm theo quy định, Trung tá Hoàn nhấn mạnh.

TP.HCM CSGT đường thuỷ tăng cường kiểm tra phương tiện thuỷ sau vụ cháy du thuyền - Ảnh 4.

Đại uý Huê Duy Nguyên, Phó Đội trưởng Đội 2 thuộc Phòng CSGT Đường thuỷ (Công an TP.HCM) hướng dân cho thuyền viên về công tác đảm bảo PCCC cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó ngày 10/11, một du thuyền hạng sang chở theo 13 người, gồm tổ lái (thuyền trưởng, thuyền phó và một thuyền viên) và 10 hành khách, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Nhất điều khiển, hành trình trên sông Sài Gòn hướng từ TP. Thủ Đức đi Củ Chi.

Khi đến cầu Bến Súc (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) thì hành khách được chuyển từ du thuyền qua một ca nô hành trình tiếp, còn tổ lái quay trở về Thủ Đức. Khi đến đoạn sông thuộc tổ 7, ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi thì du thuyền bất ngờ bốc cháy dữ dội từ hầm máy. Vụ cháy không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng chiếc du thuyền đã bị cháy rụi hoàn toàn và chìm xuống sông Sài Gòn.

Phòng CSGT đường thuỷ (Công an TP.HCM) cho biết, hiện nay có hơn 50 phương tiện du thuyền đang hoạt động trên các tuyến sông trên địa bàn. Do nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn TP.HCM tăng, vì vậy hoạt động du thuyền cũng có xu hướng tăng lên. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng CSGT đường thuỷ đã kiểm tra 2.780 trường hợp, lập biên bản xử phạt với tổng số tiền là hơn 8,2 tỷ đồng. Trong đó có 35 trường hợp vi phạm quy định đón trả khách, xếp dỡ hàng hoá tại bến không phép, 12 trường hợp vi phạm về vận chuyển hành khách, 35 trường hợp vi phạm xếp, dỡ hàng hoá trên phương tiện; 1.989 trường hợp vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn…

Ý kiến của bạn

Bình luận