Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển bằng tiếng Anh

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
04/07/2017 17:20

“Tàu nước ngoài cháy lớn, 3 thuyền viên bị thương”- Đó là kịch bản diễn tập xử lý thông tin thường xuyên được thực hiện tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng ngày 4/7/2017.

Thực hành trên hải đồ vị trí tàu bị nạn
Thực hành trên hải đồ vị trí tàu bị nạn

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 4/7/2017, khi đang hành trình trên biển, tàu COBRA, Callsign 3WAK8 đột nhiên nhận được báo nạn DSC từ một phương tiện đang bị cháy và trôi dạt tại vị trí có tọa độ 20-40.4N; 107-58.8E, cách Hải Phòng 65 hải lý về hướng Đông, nằm trong khu vực vịnh Bắc Bộ. Phát báo nạn“MAYDAY” ngay đã được chuyển tiếp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I thông qua Đài thông tin duyên hải Hải Phòng. Ngay lập tức, Trung tâm đã yêu cầu tàu COBRA chuyển hướng hành trình hết tốc lực đến vị trí nói trên, đồng thời điện trực tiếp tới tàu bị nạn, xác minh rõ ràng thông tin vụ việc: tàu tên FIREFOX, Callsign 3FFA7, bị cháy dữ dội trong buồng máy và trôi dạt, khả năng thiết bị trên tàu không thể kiểm soát được đám cháy, không thể xác định được hướng trôi dạt, thời tiết tại khu vực bị nạn rất xấu, biển động dữ dội, tầm nhìn kém. Tổng số thuyền viên trên tàu là 15 người, trong quá trình đám cháy bùng phát đã có 01 thuyền viên bị bỏng nặng, 02 thuyền viên khác bị thương ở chân. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Hàng loạt công tác cứu nạn đã được triển khai khẩn trương. Trung tâm phối hợp cùng Đài thông tin Duyên hải Hải Phòng phát tin báo nạn hàng hải khẩn cấp “MAYDAY” huy động tất cả các phương tiện đang hoạt động trong khu vực lân cận hành trình tới cứu giúp thuyền viên tàu bị nạn , báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề xuất điều động máy bay trực thăng cứu nạn 03 thuyền viên bị thương,  xác định được đại lý tàu tại Việt Nam là công ty VOSA, yêu cầu đại lý xác minh thêm các thông tin quan trọng và thực hiện ngay các thủ tục liên quan,. Đồng thời, Trung tâm điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 411 và SAR 273 thường trực tại Hải Phòng gấp rút lên đường đi cứu nạn lúc 08 giờ 36 phút ngày 04/7/2017. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ theo dõi tình hình hiện trường, tàu FIREFOX đã sử dụng hệ thống CO2 cố định, tuy nhiên đám cháy vẫn chưa thể kiểm soát và lan rộng sang khu vực phòng ngủ trên tàu. Tàu COBRA đã tới hiện trường nhưng chưa tiếp cận được tàu bị nạn.

Vào 09 giờ 18 phút ngày 04/7/2017, trực thăng VN531 được điều động đã tới hiện trường, hoàn tất tiếp nhận 03 người bị thương và chuyển về bệnh viện tại Hải Phòng chữa trị.

Đến 12 giờ 30 phút ngày 04/7/2017, 02 tàu SAR 411 và SAR 273 đã có mặt tại hiện trường, chuyển một số thuyền viên sức khỏe yếu của tàu FIREFOX sang tàu SAR 411 để tiến hành sơ cấp cứu y tế, đồng thời, cung cấp trang thiết bị hô hấp chống khí độc, kết hợp với nhân lực còn lại và hệ thống cứu hỏa trên tàu triển khai công tác chữa cháy. Đến 16 giờ 00 cùng ngày, đám cháy đã được kiểm soát. Toàn bộ thuyền viên trên tàu an toàn. Vụ việc kết thúc.

Tổng kết rút kinh nghiệm buổi diễn tập
Tổng kết rút kinh nghiệm buổi diễn tập

Diễn tập xử lý thông tin sử dụng duy nhất tiếng Anh để giao tiếp, được thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường khả năng ngoại ngữ, nâng cao sự nhạy bén của trực ban Trung tâm trong việc tiếp nhận, phân tích, đánh giá tình hình tai nạn, sự cố trên biển để đưa ra những giải pháp nhanh chóng, chính xác, kịp thời hỗ trợ tàu và người bị nạn trên biển. Diễn tập đồng thời cũng là cơ hội tốt cho việc giao lưu, trao đổi nhiều hơn về nghiệp vụ với những đơn vị, cơ quan khác hoạt động cùng lĩnh vực nhằm chuẩn bị cho những vụ việc tìm kiếm cứu nạn trong thực tế sau này./.

Ý kiến của bạn

Bình luận