Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại sau mưa lũ

Giao thông 24h 16/10/2022 11:33

Đến 10h15 sáng 16/10, toàn tuyến Đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại an toàn.

Công nhân, thiết bị máy móc hối hả dọn dẹp, khắc phục đoạn Nam hầm số 7

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 2.

Nhân lực, thiết bị làm xuyên đêm

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 3.

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 4.

Huy động công nhân khắc phục tại Km733+460, một trong những điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 5.

Dầm mưa, thức trắng đêm trên, quyết tâm hoàn thành để sớm thông tàu

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 6.

Nước ngập tại Ga Văn Xá

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 7.

Ngập nước tại Km656 đến Km657

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 8.

Tại Km709 đến Km710

Đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu trở lại - Ảnh 9.

Đất trôi lấp đường sắt tại Km756+050

Theo ông Lê Hồng Hải - Giám đốc Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, do ảnh hưởng mưa ngập, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Đà Nẵng, Huế. Tính đến 06h ngày 16/10/2022, mực nước các sông tại Thừa Thiên Huế đã bắt đầu rút xuống, tại các vị trí ngập đỉnh ray đã có hạ thấp, một số điểm đã xuống dưới đỉnh ray; ngoài ra các vị trí bị sạt lở nền đường, đất đá trôi lấp đường sắt đã được đơn vị cứu chữa để thông tàu, cụ thể như: Khu gian: Mỹ Chánh - Phò Trạch, Ga Văn Xá, Văn Xá - Huế, Hương Thủy - Truồi, Truồi - Cầu Hai, Cầu Hai - Thừa Lưu, Thừa Lưu - Lăng Cô, Ga Lăng Cô, Lăng Cô - Hải Vân Bắc.

Trong khi đó, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, từ 10h hôm nay (16/10), tuyến đường sắt quốc gia khu vực miền Trung bị phong tỏa, tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 5 (Sơn Ca) trong ngày 15/10 đã được thông tuyến trở lại. Theo đó, các đoàn tàu khách, tàu chở hàng được vận hành trở lại và ban đầu với vận tốc thấp (5-10km/h), sau đó trở lại bình thường như trước. Trước đó, theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt VN, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5 (Sơn Ca) từ đêm ngày 14/10/2022 đến rạng sáng ngày 15/10/2022 đã khiến kết cấu hạ tầng đường sắt một số ví trí trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM khu vực miền Trung bị sụt, sạt ta luy nền đường, trôi nền đá… nên phải phong tỏa khu gian dừng tàu để tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả. Các khu gian đường sắt phải sửa chữa như: từ Phò Trạch đến Hải Vân Bắc và từ Hải Vân Nam đến Lệ Trạch. Mưa bão cũng gây hỏng, phải dừng hoạt động một số đầu máy, toa xe đường sắt, dẫn đến phải tạm dừng một số đoàn tàu tại ga dọc đường và trung chuyển khách khu vực Huế - Đà Nẵng bằng xe ô tô. Cụ thể: dừng tàu SE7 tại ga Huế, SE1, SE3, SE5 tại ga Đông Hà, tàu SE8 và SE22 tại ga Tam Kỳ, hủy một số đoàn tàu khách xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM trong ngày 15/10; còn các tàu chở hàng được giữ tại các ga dọc đường để đảm bảo an toàn. Tổng số có 8 đoàn tàu phải chở khách phải dừng tại ga do bão, với hơn 1.200 khách đi tàu được trung chuyển bằng ô tô.


Ý kiến của bạn

Bình luận