Đường sắt ngưng chạy tàu từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
31/05/2021 20:05

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM theo văn bản số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND TP.HCM.

KhuKhuanToaXe

Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn nghiên cứu, thực hiện nghiêm nội dung tại khoản 7 của văn bản 1749 cũng như khẩn trương tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung yêu cầu tại văn bản trên.

Người đứng đầu doanh nghiệp phải tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động của doanh nghiệp bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản 1749.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch. Hàng ngày, trước 10h00 báo cáo số lượng hành khách đi, đến các ga trên các tuyến đường sắt của ngày hôm trước về Cục Đường sắt Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

Kết quả thực hiện các công tác trên phải được báo cáo về Cục ĐSVN trước ngày 5/6/2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP. HCM, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa thông báo tạm ngưng chạy các đoàn tàu Khu đoạn từ nay đến ngày 30/6/2021. 

Cụ thể, tạm ngừng các tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết), tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng). 

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng quyết định tạm dừng đôi tàu SE3/SE4 TP.HCM- Hà Nội từ 1/6 đến 16/6, như vậy từ TPHCM kể từ ngày mai chỉ duy trì chạy đôi tàu Bắc -Nam SE7/SE8.

Hành khách có vé đi các đoàn tàu bị bãi bỏ liên hệ nhà ga, phòng vé trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí.

Ngành Đường sắt cam kết thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan như phun khử trùng bên trong, ngoài tất cả các toa xe, đoàn tàu trước khi xuất phát; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí dưới ga và trên tàu: quầy bán vé, quầy hỗ trợ thông tin, khu vực bồn rửa tại mỗi toa; tăng cường công tác vệ sinh, khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tại vị trí tiếp xúc nhiều với hành khách… 

Ý kiến của bạn

Bình luận