Hà Nội: Dự án khu đô thị xâm lấn hành lang Đường 427

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 05/09/2022 05:26

Dự án Khu đô thị số 1 tại huyện Thường Tín, Hà Nội quây rào và thi công vào phần đất hành lang Đường 427, gây mất an toàn giao thông.

 Hà Nội: Dự án đô thị xâm lấn hành lang Đường 427 - Ảnh 1.

Đoạn Đường 427 hơn 120m qua thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, Hà Nội), nơi có dự án Khu đô thị số 1 do Công ty CP phát triển bất động sản Kim Cương làm chủ đầu tư, Công ty CP Him Lam là tổng thầu thi công.

Người tham gia giao thông trên Đường 427 thời gian này dễ dàng nhận thấy tại đoạn qua Bệnh viện huyện Thường Tín (thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội; từ Km11+250 - Km11+375) có một dãy hàng rào tôn ở phía đối diện bệnh viện.

Hàng rào tôn quây kín, có chiều cao hơn 2m, dài hơn 120m được rào sát tận vào phần mặt đường nhựa, xâm lấn hết phần đất hành lang an toàn của Đường 427. Bên trong hàng rào là công trường dự án Khu đô thị số 1, do Công ty CP phát triển bất động sản Kim Cương làm chủ đầu tư, Công ty CP Him Lam là tổng thầu thi công.

 Hà Nội: Dự án đô thị xâm lấn hành lang Đường 427 - Ảnh 2.

Dãy hàng rào tôn cao, quây kín sát với mép đường nhựa, khiến lòng đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông.

Dãy rào tôn dựng sát phần mặt đường trải nhựa, khiến lòng đường dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp, xe cộ lưu thông khó khăn. Cùng đó, lối mở từ công trường đấu nối trực tiếp vào Đường 427 không có báo hiệu cảnh báo phương tiện và bị che khuất bởi dãy hàng rào tôn kín khiến người điều khiển phương tiện (đi theo chiều Văn Phú - UBND huyện Thường Tín) bị khuất tầm nhìn. Không ít trường hợp người đi xe máy, xe hai bánh loạng choạng tay lái vì bất ngờ gặp xe từ trong công trường đi ra.

Nhìn từ phần hè đường ở phía hai đầu hàng rào tôn nhận thấy, phần hành lang Đường 427 mà dự án Khu đô thị số 1 quây tôn và đang thi công san gạt để làm hạ tầng khu đô thị, có chiều rộng khoảng hơn 2m và dài hơn 120m.

 Hà Nội: Dự án đô thị xâm lấn hành lang Đường 427 - Ảnh 3.

Đoạn hàng lang an toàn Đường 427 rộng khoảng hơn 2m, dài hơn 120m bị dự án Khu đô thị số 1 quây tôn kín, đào sát đến mép đường nhựa.

Qua tìm hiểu cho thấy, dự án Khu đô thị số 1 được xây dựng trên tổng diện tích hơn 32.800m2, được Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín tổ chức đấu giá năm 2020. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP phát triển bất động sản Kim Cương và sẽ xây dựng hơn 100 ngôi nhà liền kề để bán.

Nhằm làm rõ vấn đề liên quan, PV Tạp chí GTVT liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín nhưng chỉ được cho biết, dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư từ hơn 2 năm nay. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và đơn vị thi công.

 Hà Nội: Dự án đô thị xâm lấn hành lang Đường 427 - Ảnh 4.

Không ít người đi xe máy giật mình, bất ngờ khi gặp xe đi từ lối mở từ công trường ra đường.

Tuy nhiên, đơn vị thi công dự án này không cung cấp thông tin. Một kỹ sư chỉ huy công trường tại dự án này chỉ cho biết, "hàng rào tôn còn chưa quây hết phần mặt bằng được giao" còn từ chối cung cấp các thông tin liên quan như: hàng rào tôn quây kín sát đường có nằm trong biện pháp thi công được phê duyệt hay không, khi nào hoàn thành thi công và tháo dỡ rào; lối mở từ công trình đấu nối vào Đường 427 có được cơ quan quản lý chấp thuận không….

 Hà Nội: Dự án đô thị xâm lấn hành lang Đường 427 - Ảnh 5.

Hè đường đối diện dự án Khu đô thị số 1 cũng bị quây tôn, lấn chiếm để trông giữ xe có thu tiền.

Trong khi đó, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây (đơn vị trúng thầu quản lý bảo trì tuyến Đường 427) chỉ cho biết có xảy ra vi phạm liên quan đến hạ tầng đường nhưng từ chối cung cấp thông tin với lý do "công ty chỉ là nhà thầu của Sở GTVT Hà Nội nên không được quyền phát ngôn cho báo chí".

 Hà Nội: Dự án đô thị xâm lấn hành lang Đường 427 - Ảnh 6.

Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây có trách nhiệm quản lý báo trì kết cấu hạ tầng Đường 427, song né trách cung cấp thông tin liên quan.

Cần nói thêm, đoạn đường trên không chỉ có hàng rào tôn của dự án Khu đô thị số 1 chiếm đường, mà vỉa hè rộng rãi phía đối diện cũng có hàng rào tôn quây kín vỉa hè để làm nơi trông giữ xe máy (có thu tiền) trước cửa Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, khiến giao thông trên đoạn đường này lộn xộn, gây mất an toàn giao thông.