Trao tặng 620 nghìn mũ bảo hiểm cho học sinh ba thành phố lớn

Trao tặng 620 nghìn mũ bảo hiểm cho học sinh ba thành phố lớn

Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Chương trình Trao tặng 620.000 mũ bảo hiểm cho học sinh 3 thành phố: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ.

Xã hội
Học sinh Hà Nội nghỉ Tết nguyên đán 8 ngày

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết nguyên đán 8 ngày

Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ từ ngày 22 đến 29/1/2020.

Nhức mắt cảnh hàng loạt HS không đội MBH đi xe máy đến trường

Nhức mắt cảnh hàng loạt HS không đội MBH đi xe máy đến trường

Hiện nay, nhiều trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra thường xuyên, phần lớn trong số đó là đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, trong khi luật đã ra quy định xử phạt những hành vi này từ khá lâu.

Học sinh Hà Nội đi học sớm nhất từ ngày 1/8

Học sinh Hà Nội đi học sớm nhất từ ngày 1/8

Học sinh toàn thành phố tham dự khai giảng vào ngày 5/9, riêng thời điểm trở lại lớp có thể sớm hơn một tháng.

Hơn 50.000 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học lớp 10

Hơn 50.000 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học lớp 10

Gần 78% học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập đã xác nhận nhập học thành công. Trường có tỷ lệ cao nhất là THPT Xuân Khanh (Sơn Tây).

Hơn 34.000 học sinh Hà Nội không được vào lớp 10 công lập

Hơn 34.000 học sinh Hà Nội không được vào lớp 10 công lập

Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho các trường công lập là 67.235, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS.

Hơn 1300 thí sinh tham dự cuộc thi Olympic Tiếng Anh tiểu học TP.Hà Nội

Hơn 1300 thí sinh tham dự cuộc thi Olympic Tiếng Anh tiểu học TP.Hà Nội

Ngày 23/3, Sở GD&ĐT HN phối hợp với Tổ chức giáo dục Language Link tổ chức Lễ khai mạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh tiểu học TP. Hà Nội lần thứ 16

Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa kí văn bản nghỉ tết dương lịch chính thức 2019. Các cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày dịp Tết dương lịch 2019, nhiều hơn năm ngoái 1 ngày.

Nhiều học sinh Hà Nội dùng điện thoại hơn 5 tiếng mỗi ngày

Nhiều học sinh Hà Nội dùng điện thoại hơn 5 tiếng mỗi ngày

Học sinh THPT có xu hướng dùng điện thoại sau 22h, chủ yếu để giải trí, trò chuyện, dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Thiếu phòng, học sinh Hà Nội nghỉ luân phiên

Thiếu phòng, học sinh Hà Nội nghỉ luân phiên

Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) có 41 phòng học, nhưng tới 57 lớp, học sinh do đó phải nghỉ 1-2 ngày giữa tuần.